Nhật - Anh lần đầu tập trận chiến đấu trên Thái Bình Dương

ANTD.VN - Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản sẽ lần đầu tiên tổ chức tập trận chung ở trong nước với Không quân Hoàng gia của Anh.

Máy bay chiến đấu F-15 của Nhật sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Anh

4 chiếc RAF Typhoon cùng với 1 máy bay chở xe tăng đa dụng Voyager của Anh đã hạ cánh xuống căn cứ Misawa ở tỉnh Aomori, phía Đông Bắc Nhật Bản.

Về phía Nhật Bản, 8 máy bay của Lực lượng Phòng vệ trên không, trong đó có máy bay chiến đấu F-15, sẽ tham gia các bài tập bắt đầu vào hôm nay 24-10.

Máy bay Nhật và Anh sẽ đối đầu với nhau trong các bài tập chiến đấu trên biển Thái Bình Dương ngoài khơi Hokkaido và Tohoku.

Hồi tháng 1-2016, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước đã nhất trí về cuộc tập trận chung trên không này. Đây là lần đầu tiên Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản tổ chức tập trận trong nước với quân đội nước ngoài mà không phải là quân đội Mỹ.

Cuộc tập trận sẽ kéo dài tới ngày 3-11 tới.