Nghị sĩ Mỹ đề xuất loại Trung Quốc khỏi cuộc diễn tập "Vành đai Thái Bình Dương"

ANTĐ - Trong Quốc hội Mỹ ngày càng nhiều tiếng nói phản đối kịch liệt việc Mỹ mời Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập chung “Vành đai Thái Bình Dương”. Thậm chí có nghị sĩ còn yêu cầu Lầu Năm Góc rút lời mời đã gửi cho Bắc Kinh.

Nghị sĩ Mỹ đề xuất loại Trung Quốc khỏi cuộc diễn tập "Vành đai Thái Bình Dương" ảnh 1Binh sĩ  Trung Quốc tham gia diễn tập "Vành đai Thái Bình Dương 2014"

Nghị sĩ Mark Takai – đảng viên Đảng Dân chủ, thành viên Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ đề xuất sửa lại phương án diễn tập chính thức, yêu cầu Bộ quốc phòng nước này rút lại lời mời đã gửi cho Trung Quốc. Nếu không, sẽ căn cứ vào luật trao quyền hạn quốc phòng 2017 để bắt buộc Lầu Năm Góc phải thực hiện đề nghị này.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nhận lời mời từ phía Mỹ, trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 8-5-2016, Bắc Kinh sẽ cử nhóm công tác đến San Diego, Hoa Kỳ, để tham gia giai đoạn cuối của cuộc diễn tập chung “Vành đai Thái Bình Dương”.

Trong thời gian đó, hai bên sẽ tiến hành trao đổi về tình hình bảo đảm hậu cần, phân chia giai đoạn và khoa mục diễn tập; xác nhận bố trí liên quan về bảo đảm hậu cần, lịch trình và khoa mục diễn tập mà Trung Quốc tham gia.

Cuộc diễn tập “Vành đai Thái Bình Dương” được tổ chức 2 năm 1 lần. Năm 2014 là lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập này. Lúc đó, Trung Quốc đã cử 4 tàu chiến tham dự. Trong cuộc diễn tập đó, nước này đã tham gia thực hiện 7 khoa mục như pháo kích, diễn tập tổng hợp, hành động an ninh trên biển, v.v.

Tham gia cuộc diễn tập quân sự này sẽ rất có lợi cho việc nâng cao khả năng ứng phó sự uy hiếp về an ninh phi truyền thống của hải quân Trung Quốc, cũng như làm sâu sắc giao lưu truyền thống và hợp tác thiết thực với hải quân các nước liên quan. Chính vì thế, Bắc Kinh rất coi trong cuộc diễn tập chung này.