Nga tuyên bố sẵn sàng cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân

ANTD.VN - Ngày 16-1, chủ tịch Ủy ban an ninh của Quốc hội Nga Viktor Ozerov cho biết, nước này sẵn sàng cân nhắc đề xuất của Mỹ về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân chung, nếu các cường quốc hạt nhân khác cũng tham gia vào quá trình cắt giảm này.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Times và Bild hôm 15-1, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga có thể được bãi bỏ để đổi lấy một thỏa thuận song phương về việc cắt giảm vũ khí hạt nhân.

"Chắc chắn rồi, Nga sẽ cân nhắc đề xuất này. Tôi cho rằng, mọi đề xuất từ Tổng thống đắc cử Mỹ đều cần được nghiên cứu. Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc đối thoại... Ngoài Nga và Mỹ, có những nước khác cũng nằm trong danh sách các cường quốc hạt nhân, nên các quốc gia đó cũng phải tham gia quá trình này", ông Ozerov nói với hãng thông tấn RIA Novosti.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang bom hạt nhân của Mỹ

Trước đó trong ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng, Moscow không có ý định đưa vấn đề dỡ bỏ các lệnh trừng phạt tại các cuộc tiếp xúc quốc tế.

Theo số liệu thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI) công bố tháng 1-2016, các cường quốc hạt nhân toàn cầu hiện đang sở hữu 15.395 đầu đạn hạt nhân, giảm 455 đầu đạn so với năm 2015, trong đó có 4.120 đầu đạn đang nằm trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Báo cáo của SIPRI cũng đưa ra số liệu sở hữu của từng quốc gia, trong đó đứng đầu bảng là Nga với 7.290 đầu đạn, tiếp theo là Mỹ với 7.000 đầu đạn, thứ 3 là Pháp sở hữu 300 đầu đạn, Trung Quốc đứng thứ 4 với 260 đầu đạn, lần lượt sau đó là Anh (215 đầu đạn), Pakistan (110-130 đầu đạn), Ấn Độ (100-120 đầu đạn), Israel (80 đầu đạn) và cuối cùng là Triều Tiên với 10 đầu đạn.

Năm 2011, Nga và Mỹ đã ký kết Hiệp ước cắt giảm lực lượng hạt nhân chiến lược mới (New START) quy định mỗi nước sẽ cắt giảm số lượng đầu đạn được triển khai xuống thấp hơn con số 1.550 vào tháng 2-2018. Trong khi đó, các hệ thống phóng, bao gồm các hệ thống trên mặt đất, các tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng sẽ giảm xuống dưới 700 hệ thống.