Nga - Trung Quốc bắt đầu tập trận phòng thủ tên lửa chung

ANTD.VN -Ngày 11-12, quân đội Nga và Trung Quốc bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung chống tên lửa kéo dài 6 ngày ở Bắc Kinh.

Nga - Trung Quốc bắt đầu tập trận phòng thủ tên lửa chung ảnh 1

Binh sĩ Nga và Trung Quốc trong một cuộc tập trận chung

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, mục đích chính của cuộc tập trận mang tên "An ninh Không gian - Vũ trụ năm 2017" nhằm đẩy mạnh sự hợp tác quân sự giữa hai nước và đảm bảo sự cân bằng chiến lược của các lực lượng ở vành đai Thái Bình Dương. Bộ trên đồng thời nhấn mạnh cuộc tập trận chung này không nhằm vào một nước thứ ba. 

Nhiệm vụ chính của cuộc tập trận này là vạch ra kế hoạch phối hợp hoạt động tác chiến giữa hai bên trong triển khai hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, cũng như đáp trả nhanh các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình qua lãnh thổ hai nước.

Đây là cuộc tập trận chống tên lửa chung Nga-Trung lần thứ 2 được tổ chức ở Bắc Kinh. Cuộc tập trận lần thứ nhất diễn ra hồi tháng 5 năm ngoái tại trung tâm nghiên cứu khoa học của Lực lượng Phòng thủ không gian Nga.

Giới quan sát nhận định, những thành công của các cuộc tập trận chung cho phép hai nước hình thành một lá chắn phòng không chung trong tương lai gần.