Nga trình làng loại bom dẫn đường siêu chính xác Grom

ANTĐ - Grom, thế hệ bom chính xác mới của Nga, vừa được trình làng tại triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2015, ở ngoại ô Moscow.

Tập đoàn Tên lửa chiến thuật vừa chính thức trình làng dòng tên lửa Grom với 2 phiên bản Grom-1 và Grom-2.

Grom-1 trên thực tế là một loại tên lửa hành trình dẫn đường được trang bị động cơ và dẫn đường bằng quán tính cũng như vệ tinh. Trong khi đó, được phát triển với hệ thống dẫn đường hiện đại, Grom-2 là một loại bom chính xác không được trang bị động cơ và có thể mang theo 130 kg thuốc nổ. Sau khi bom được thả, nó sẽ bay cho tới khi vươn tới được mục tiêu. Tầm hoạt động tối đa của Grom-2 là 280km.

Dòng tên lửa Grom có 2 phiên bản Grom-1 và Grom-2

Mặc dù có thiết kế khác nhau, cả 2 loại bom đều được phát triển dựa theo tên lửa dẫn đường đa nhiệm KH-38. Cấu trúc ban đầu đã được cải tiến lại phần cánh và nâng cấp khả năng mang theo thiết bị nổ.

Các loại bom thông minh này được thiết kế để trang bị trên các máy bay ném bom Su-24, máy bay chiến đấu Su-34, chiến đấu cơ MiG-29SMT, tuy nhiên, mục đích chính là để sử dụng trên máy bay thế hệ 5 Sukhoi T-50. Với việc mỗi quả bom Grom-2 có trọng lượng 250 kg, T-50 có thể mang được tổng cộng 4 quả.

Một trong những lợi thế của Grom là nó thiết kế mô-đun với nhiều thiết bị dẫn đường khác nhau bom gồm laze, tín hiệu radio-radar chủ động, nhiệt và định vị vệ tinh. 

Bom Grom có thể được trang bị đầu đạn nổ thành nhiều mảnh để sát thương hàng loạt hay đâm thẳng vào mục tiêu. Nó có thể tấn công cả mục tiêu mặt đất và trên biển bằng nhiều loại chất nổ khác nhau.  

Theo nhà phân tích quân sự Ruslan Pukhov, loại bom này có lợi thể đặc biệt là nó có sức công phá lớn, trong khi, chi phí phát triển và sản xuất lại tương đối rẻ, cũng như dễ sử dụng. Phi công sẽ không cần phải được huấn luyện để sử dụng loại bom này do nó là bom “bắn và quên”, tức là có khả năng tự đuổi theo mục tiêu.