Nga triển khai các biện pháp quân sự đối phó NATO áp sát biên giới

ANTĐ - Ngày 20-4, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết, nước này đã và đang triển khai các biện pháp quân sự-kỹ thuật để đối phó với việc NATO tăng cường sức mạnh quân sự sát biên giới phía tây.

“Việc tăng cường sức mạnh quân sự đang diễn ra dọc vành đai biên giới phía tây của Liên bang Nga. Những kế hoạch nguy hiểm đó đang được thực hiện trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa. Việc chi tiêu quốc phòng của các quốc gia NATO cũng đang gia tăng”, ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình RT.

“Chúng tôi đã thấy mọi việc này, để tâm đến những việc đó và thực hiện những biện pháp quân sự-kỹ thuật thích đáng. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng tôi phản đối một cuộc chạy đua vũ trang,” ông Antonov nhấn mạnh.

Các phương tiên quân sự NATO được triển khai tham gia một cuộc diễn tập ở Đông Âu

Theo ông, Moscow không phản đối việc khôi phục các mối quan hệ quân sự với NATO và các quốc gia châu Âu. Tuy nhiên, việc khôi phục hợp tác quân sự với NATO chỉ có thể diễn ra trên nguyên tắc “công bằng, đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và thừa nhận lợi ích của nhau”.

Thứ trưởng Antonov còn khẳng định rằng, không phải Moscow khởi xướng việc đóng băng hợp tác quân sự của Nga với NATO và các quốc gia EU sau những sự kiện tại Ukraine. Ngoài ra, hiện nay, Nga đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh thông tin và tuyên truyền kệch cỡm.

Ông nói, ông cảm thấy hối tiếc rằng mọi thứ tốt đẹp hữu ích đã được phát triển với các quốc gia NATO trong lĩnh vực quân sự, cả trong cuộc chiến chống khủng bố và tại Afghanistan, đã bị hủy bỏ và lãng quên một cách rất dễ dàng.

Nga sẽ không không tha thứ cho bất kỳ nỗ lực nào chống lại Nga và sẽ đáp trả bất kỳ sự áp sát quân sự nào của các quốc gia thành viên NATO gần biên giới Nga, như việc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa “bằng chính những khả năng quân sự và công nghệ của mình”, ông Antonov khẳng định.