Nga tổ chức diễn tập quân sự quy mô lớn

ANTD.VN - Quân đội Nga bắt đầu các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn ở các quận huyện gần biên giới với Ukraine và các nước Baltic.

Nga tổ chức diễn tập quân sự quy mô lớn ảnh 1

Nga tổ chức diễn tập quân sự quy mô lớn

Phát biểu trên sóng truyền hình hôm 25-8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 25-8 thông báo: "Theo chỉ thị của Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Liên bang Nga Vladimir Putin, một cuộc diễn tập quân sự cả trên bộ, trên biển và trên không sẽ bắt đầu lúc 7 giờ sáng (giờ Moscow) ngày 25-8 tại các khu vực quân sự miền nam, miền tây, và miền trung của Nga, nơi binh sĩ đã được đặt trong tình trạng báo động tác chiến".

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Quân khu miền nam, một phần lực lượng của Quân khu miền tây và Quân khu miền trung, Hạm đội phương Bắc, các lực lượng Không quân, Binh chủng lính dù và vận tải hàng không được đặt trong mức báo động cao nhất. 

Các cuộc diễn tập này sẽ kéo dài đến hết ngày 31-8, với mục đích nhằm kiểm tra đột xuất khả năng chiến đấu của các đơn vị liên quan. 

Các khu vực liên quan đến các cuộc diễn tập quân sự này bao gồm các khu vực biên giới với Ukraine và các nước Baltic, Crimea và các vùng đất rộng lớn từ Ural đến Siberia. 

Thông báo này được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sự ủng hộ của Washington đối với các quốc gia Latvia, Lithuania và Estonia chống lại bất cứ những gì ông mô tả là hành động gây hấn của Nga ở châu Âu.

Kể từ khi quan hệ Nga với phương Tây trở nên căng thẳng do cuộc khủng hoảng Ukraine, quân đội Nga liên tục tăng cường các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn trên toàn lãnh thổ nước này. Những động thái quân sự này của Moscow khiến Mỹ và chính phủ các nước phương Tây ngày càng quan ngại.