Nga tiếp tục huy động 6 máy bay Tu-22M3 dội bom điểm nóng Abu Kamal

ANTD.VN - Các máy bay ném bom tầm xa Nga vừa tiếp tục dội bom xuống thị trấn Abu Kamal ở miền đông Syria, nơi các phiến quân khủng bố đã phản công sau khi quân đội Syria tuyên bố giành thắng lợi trước đó không lâu.

“Vào hôm 17-11, 6 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3, cất cánh từ sân bay ở Nga, đã bay qua Iraq và Iran để tới Syria không kích Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở khu vực thị trấn Abu Kamal”, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông cáo cho hay.

Vụ không kích đã tấn công vào các vị trí trọng yếu của khủng bố, phá hủy nhiều xe bọc thép và tiêu diệt đáng kể sinh lực địch. Nga khẳng định máy bay của mình đã tấn công trúng mọi mục tiêu đề ra.

Máy bay Tu-22M3 của Nga liên tiếp được huy động để ném bom khủng bố ở Abu Kamal

6 máy bay ném bom Tu-22M3 được hộ tống bởi các tiêm kích Su-30SM cất cánh từ căn cứ không quân Khmeimim đã trở về Nga an toàn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là vụ không kích thứ 2 của tốp 6 máy bay Tu-22M3 trong 3 ngày qua xuống Abu Kamal. Vào hôm 9-11, quân đội Syria đã tuyên bố giải phóng khu vực này nhưng các tay súng khủng bố lại phản công mạnh mẽ vào 13-11 và binh lính chính phủ phải chủ động rút lui khỏi khu vực mới chiếm được.

Để giải phóng khu vực này, Nga còn từng nhiều lần phóng các tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kalibr từ các tàu ngầm ngoài khơi Địa Trung Hải.