Nga thử nghiệm robot ngầm "Bóng đen biển"

ANTD.VN - Robot ngầm “Bóng đen biển” đã được thử nghiệm thành công ở vùng biển Baltic, người đứng đầu Cục nghiên cứu và phát minh quốc phòng SPbGMTU, Igor Kozhemyakin cho biết.

Robot ngầm "Bóng đen biển" được thử nghiệm thành công ở biển Baltic

“Hồi tháng 8, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm thành công "Bóng đen biển" trong biển Baltic. Thiết bị lai mới có khả năng khắc phục hải lưu nhờ cánh quạt. Đồng thời, theo dõi máy lặn này là điều hầu như không thể. Nó di chuyển hầu như không tạo ra tiếng ồn”, ông Kozhemyakin nói.

Theo ông, trong các cuộc thử nghiệm, robot làm việc cả ở khu vực nước khép kín cũng như ngoài biển khơi trong khu vực có hải lưu.

“Bóng đen biển” được phát triển bởi trường Đại học Kỹ thuật quốc gia St. Petersburg và xí nghiệp nghiên cứu và sản xuất công nghệ dưới nước của St. Petersburg “Okeanos”.

Hồi tháng Tám, tại Diễn đàn quân sự-kỹ thuật quốc tế lần thứ III “Army-2017” ở Nga, “Bóng đen biển” đã được giới thiệu với công chúng.

Robot này dài 3m, đường kính 31cm, trọng lượng 150kg, tốc độ tối đa 2 dặm/giờ.