Nga "tậu" liền tay 100 xe tăng Armata T-14 để tiết kiệm chi phí

ANTĐ - Công ty Uralvagonzavod chuẩn bị bàn giao lô xe tăng chiến đấu chủ lực Armata T-14 cho lực lượng lục quân Nga trong giai đoạn từ 2017 – 2018.

Mới đây, giới chức quốc phòng Nga cho biết, xe tăng Armata đã được đưa vào sản xuất đại trà, điều gây bất ngờ phần lớn giới quan sát quân sự do họ vốn cho rằng, Nga chỉ có thể làm điều này sau năm 2020.

Xe tăng Armata T-14

“Dự án Armata được ưu tiên hàng đầu và việc bàn giao sẽ diễn ra trong năm 2017 – 2018”, phó giám đốc công ty Uralvagonzavod, ông Vyacheslav Halitov nói với hãng tin Tass.

Giới chức quân đội Nga hy vọng có thể giảm được chi phí sản xuất dòng xe Armata bằng việc mua số lượng lớn, ngoài ra, nhà sản xuất còn hạn chế chi phí bằng sử dụng công nghệ in 3D đối với một vài phần thiết bị của xe. Ông Halitov khẳng định, chi phí chế tạo của Armata chắc chắn sẽ được giảm bớt nếu sản xuất liền 100 đến 150 chiếc.

Hiện quân đội Nga đã nhận trước 20 chiếc để phục vụ cho việc thử nghiệm hoạt động. Đơn vị Armata đầu tiên đi vào hoạt động sẽ là ở Siberia, tuy nhiên, nhiều khả năng nó mới chỉ bao gồm biến thể xe tăng T-14. Hiện vẫn chưa rõ liệu những biến thể khác có được ưu tiên hay không.

Vào hồi tháng 9-2015, tổng giám đốc của Uralvagonzavod, ông Oleg Syenko từng tiết lộ rằng, giá của xe tăng T-14 Armata sẽ là 3,75 triệu USD, thấp hơn hai lần so với mức giá nhận định do truyền thông đưa ra. Như vậy để mua 100 chiếc Armata T-14, Nga cần gần 400 triệu USD.

Các biến thể khác của khung gầm Armata còn bao gồm xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15, xe bọc thép cứu hộ T-16. Ngoài ra, lựu pháo 2S35 Koalitsiya-SV cũng sẽ được cân nhắc để đưa lên khung gầm Armata này.