Nga tăng cường thêm 4 chiến đấu cơ Su-34 cho cuộc chiến chống IS

ANTĐ - Thông tin ngày 10-12 trên trang mạng Jane's Defence Weekly cho biết, những bức ảnh chụp được ngày 7-12 từ vệ tinh thuộc Công ty quốc phòng và vũ trụ Airbus cho thấy, Nga đã tăng thêm 4 chiếc máy bay Su-34 tại Syria. Động thái này cho thấy quân đội Nga tiếp tục tăng cường mức độ tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nga tăng cường thêm 4 chiến đấu cơ Su-34 cho cuộc chiến chống IS ảnh 1 Hình ảnh vệ tinh chụp được

Theo nguồn tin, Nga đã tăng cường thêm 4 chiếc máy bay này sau ngày 1-12. Như vậy số lượng máy bay chiến đấu Su-34 được Nga bố trí tại Syria đã tăng lên 8 chiếc. Ngoài ra còn có 11 chiếc Su-24M, 12 chiếc Su-25, 4 chiếc Su-30SM và 1 chiếc máy bay trinh sát điện tử IL-20M. Nếu không bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiếc thì hiện tại Nga sẽ có tổng cộng 12 chiếc Su-24M tại Syria.

Sau sự kiện bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi 1 chiếc máy bay chiến đấu Su-24, Nga đã bố trí một tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 tại Syria. Ngày 26-11, Bộ quốc phòng Nga đã cho đăng tải một bức ảnh về xe phóng tên lửa 5P84SM được bố trí tại một căn cứ ở Syria.

Những bức ảnh vệ tinh ngày 1-12 cũng cho thấy lại có thêm 2 xe phóng tên lửa S-400 đã được chuyển đến Syria, nhưng không thấy sự có mặt của radar kiểm soát hỏa lực 92N6, để có khả năng tác chiến của hệ thống tên lửa thì phải có loại radar này, nguồn tin cho hay.