Nga sẽ triển khai đến Syria khoảng 100 máy bay chiến đấu

ANTĐ - Để hoàn thành nhiệm vụ không kích các mục tiêu của IS, hỗ trợ tác chiến cho quân đội Syria, dự kiến Nga sẽ phải điều động thêm một số lượng lớn máy bay chiến đấu đến Syria.

Ngày 30-9, Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện) đã phê chuẩn đề nghị của Tổng thống Putin về việc triển khai lực lượng không quân nước này sang Syria, để tấn công các mục tiêu của Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) trên lãnh thổ Syria.

Theo tin từ các chuyên gia quân sự Nga, Bộ quốc phòng nước này sẽ tiếp tục triển khai 40-60 Su-24 và Su-25 đến Syria cùng với hai tiểu đoàn chiến đấu bảo vệ căn cứ. Lực lượng mặt đất mày có thể là đặc nhiệm hoặc lực lượng lính dù thiện chiến của quân đội Nga.

Ở Syria, Nga sẽ hình thành các trung đoàn hỗn hợp với 40-60 máy bay Su-24, Su-25 và Su-34, cũng như gửi tới đó hai tiểu đoàn để bảo vệ căn cứ không quân Nga - đó là nhận định của Giám đốc Học viện các vấn đề địa-chính trị, Tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov.

Ông cho biết, hiện Nga đã triển khai căn cứ không quân ở Syria, sau đó sẽ điều động thêm lực lượng để thành lập các trung đoàn không quân hỗn hợp, với khoảng 40-60 máy bay. Để bảo vệ các sân bay Syria, Nga sẽ cử đến đó cả hai tiểu đoàn mặt đất để đảm bảo an ninh cho căn cứ.

Nga sẽ phải điều động thêm nhiều chiến đấu cơ (Ảnh: Máy bay Su-30 Nga phóng tên lửa Kh-31)

Ông nói thêm rằng loại máy bay cơ bản sẽ được sử dụng trong các chiến dịch là máy bay cường kích Sukhoi Su-25 và máy bay ném bom tiền tuyến Su-24. Nga cũng có thể sẽ điều cả phi đội máy bay ném bom tiền tuyến hiện đại nhất là Su-34 hiện đang biên chế trong một phi đội thử nghiệm.

Ngoài ra, nhiều khả năng quân đội nước này sẽ mang sang Syria một số máy bay tiêm kích phòng không để bảo vệ không phận và hộ tống các phi đội tấn công mặt đất.

Như vậy, trên cơ sở đó, Nga sẽ hình thành các trung đoàn không quân hỗn hợp, gồm 2 phi đội máy bay tấn công (Su-25), một vài phi đội máy bay ném bom tiền tuyến (Su-24, Su-34) và 1-2 phi đội không quân tiêm kích (Su-30SM và các máy bay khác).

Theo quan điểm của ông Sivkov, hoạt động trinh sát đường không sẽ do các phi đội máy bay do thám có người lái và máy bay trinh sát không người lái (UAV) đảm nhận. Hồi đầu tháng 9, các UAV Nga đã được triển khai ở Syria và tiến hành trinh sát các mục tiêu của IS.

Ông Sivkov nhấn mạnh rằng, chắc chắn là không quân Nga sẽ không hiệp đồng tác chiến với lực lượng không quân của Liên minh quân sự 60 nước do Mỹ lãnh đạo. Nga sẽ hiệp đồng với không quân Iraq và Iran, phân chia vùng trách nhiệm, độ cao, mục tiêu và nhiệm vụ các bên đảm nhận.

Được biết, Nga sẽ không phối hợp với lực lượng không quân của liên quân do Mỹ lãnh đạo

Được biết, cho đến nay thông tin tình báo phương Tây cho thấy Nga đã triển khai tới 28 máy bay quân sự, bao gồm 12 máy bay ném bom tiền tuyến Su-24, 12 máy bay cường kích, tấn công mặt đất Su-25 và 4 máy bay tiêm kích Su-30SM tới Syria.

Số máy bay này được bí mật điều sang Syria vào ngày 18-9. Chúng đã chia làm 2 đường, lợi dụng cuộc tập trận lớn mang tên “Center-2015” để hộ tống các máy bay vận tải vượt không phận Azerbaijan và biển Caspian, vào lãnh thổ Iran, xuyên qua không phận Iraq để tới Syria.

Ngoài ra, Nga còn triển khai ở sân bay Latakia khoảng 20 máy bay trực thăng vận tải và trực thăng tấn công. Nga cũng đang vận hành một số máy bay do thám và máy bay không người lái tại Syria, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết về những phương tiện trinh sát này.

Theo tính toán của các chuyên gia quân sự, Nga có thể phải điều tới gần 100 chiến đấu cơ các loại mới bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tấn công vào các căn cứ, khu vực đầu não, điểm tập kết tạm thời và các công trình, phương tiện chiến đấu khác của IS.