Nga sẽ tiếp nhận 42 chiếc tàu chiến trong năm 2016

ANTĐ - Ngày 16-1, người đứng đầu cục đóng tàu hải quân Nga Vladimir Tryapichnikov cho biết, hải quân nước này sẽ tiếp nhận tổng số 42 chiếc tàu chiến và tàu đảm bảo các loại trong năm 2016.

Đại tá Vladimir Tryapichnikov cho biết thêm rằng, 15 chiếc tàu chiến và tàu đảm bảo khác cũng sẽ bắt đầu được khởi đóng trong năm nay.

“Trong năm 2016, chúng tôi có kế hoạch sẽ tiếp nhận tổng số 42 chiếc tàu chiến, tàu tuần tra và tàu cung cấp các loại”, ông Tryapichnikov nói trên đài phát thanh RSN của Nga trong một chương trình phỏng vấn trực tiếp.

Tàu khu trục lớp Đô đốc Gorshkov của hải quân Nga
Trong đó, Hạm đội Biển Bắc sẽ tiếp nhận thêm các tàu khu trục hiện đại lớp Đô đốc Gorshkov- Project 22350. Hạm đội Biển Đen sẽ tiếp nhận các tàu khu trục Project 11356-lớp Đô đốc Grigorovich và tàu ngầm hạt nhân đa năng thế hệ mới Kazan dự án 885 Yasen.

Theo kế hoạch ban đầu, cả 6 chiếc thuộc lớp Đô đốc Grigorovich sẽ được biên chế cho hải quân Nga trong năm 2016, tuy nhiên, vì 3 chiếc sau mới chỉ được khởi đóng hoặc đang trong giai đoạn chuẩn bị nên việc bàn giao sẽ chậm lại từ 1 đến 2 năm.

Ngoài ra, Hạm đội Biển Đen cũng sẽ được biên chế hoàn chỉnh 6 chiếc tàu ngầm diesel-điện dự án 636-lớp Warszawianka, có khả năng phóng các tên lửa hành trình đối hạm/đối đất Kalibr-PL, sử dụng các tên lửa hành trình tầm siêu xa 3M-14 và 3M-54.

Nga hiện đang thực hiện một chương trình tái vũ trang trị giá 19 nghìn tỷ rúp (260 tỷ USD), được công bố năm 2010, nhằm đạt được tỷ lệ hiện đại hóa các trang thiết bị trong quân đội lên đến 70% vào năm 2020.