Nga sẽ khởi đóng 15 tàu chiến trong năm 2016

ANTĐ - Ngày 21-1, Phó Tư lệnh hải quân Nga, Phó Đô đốc Alexander Fedotenkov cho biết, trong năm 2016, nước này có kế hoạch khởi đóng tổng số 15 chiếc tàu chiến và tàu đảm bảo.

“Trong năm 2016, chúng tôi có kế hoạch sẽ khởi đóng 15 chiếc tàu chiến, tàu tuần tra và tàu đảm bảo. Trong số đó, sẽ có 2 chiếc tàu tên lửa cỡ nhỏ khác thuộc Dự án 22800, các tàu hộ tống thuộc Dự án 20380, các tàu tuần tra thuộc Dự án 22160”, ông cho biết.

Vị Phó Đô đốc còn cho biết thêm rằng, loại tàu tuần tra lớp phá băng cơ bản mới thuộc Dự án 23550 cũng sẽ được khởi đóng trong năm 2016. Lớp tàu này sẽ kết hợp khả năng của một chiếc tàu kéo, tàu phá băng và tàu tuần tra.

Tàu hộ tống Streregushchy (Dự án 20380) và tàu khu trục Nastoichivy của hải quân Nga

Hai chiếc tàu hộ tống Dự án 22800, mang tên Uragan và Taifun, đã được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Pella ở St. Petersburg hôm 24-12-2015 và dự kiến sẽ gia nhập hải quân Nga vào năm 2017-2018.

Các tàu tên lửa này sẽ được trang bị các tên lửa hành trình Kalibr chính xác cao và các hệ thống pháo hiện đại. Chúng sẽ có trọng lượng giãn nước 800 tấn, tốc độ tối đa trên 30 hải lý/giờ và tầm hoạt động hơn 1.600km trong thời gian 30 ngày liên tục.

Hồi tháng 7-2015, Tư lệnh hải quân Nga Viktor Chirkov cho biết, các tàu hộ tống thuộc Dự án 22800 sẽ thay thế các khinh hạm thuộc Dự án 11356 lớp Grigorovich đã được biên chế trong hải quân Nga và trước đó có kế hoạch đóng thêm 6 chiếc nữa.

Các khinh hạm thuộc Dự án 11356 lẽ ra được trang bị động cơ turbine do Ukraine chế tạo, nhưng Kiev đã không bàn giao chúng cho Nga. Trong khi đó, các động cơ cho các tàu hộ tống thuộc Dự án 22800 lại được chế tạo tại Nga.