Nga rút 30 máy bay cường kích Su-25 từ căn cứ ở Syria về nước

ANTĐ - Ngày 4-5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khoảng 30 chiếc máy bay cường kích Su-25 của không quân nước này đã được rút khỏi các căn cứ ở Syria về nước.

Theo Thiếu tướng Igor Konashenkov, không quân nước này chỉ giữ lại một lực lượng vừa đủ để chiến đấu chống lại các nhóm khủng bố ở Syria.

"Chúng tôi đã rút các lực lượng khỏi Căn cứ không quân Hmeymim. Các máy bay như máy bay ném bom, may bay chiến đấu và Su-25 đã được rút khỏi đây. Đặc biệt, các máy bay cường kích Su-25 đã được rút hoàn toàn khỏi căn cứ không quân này", ông nói với các phóng viên.

Phát ngôn viên Konashenkov còn cho biết, cùng với tổng số 30 chiếc máy bay cường kích Su-25, một số lượng lớn nhân viên quân sự làm nhiệm vụ đảm bảo hậu cần, bảo dưỡng trang thiết bị, cung cấp đạn dượng và các nhu yếu phẩm khác đã trở về Nga.

Nga rút 30 máy bay cường kích Su-25 từ căn cứ ở Syria về nước ảnh 1

Các máy bay cường kích Su-25 của Nga chuẩn bị rời khỏi căn cứ Hmeymim
“Hiện tại, chỉ có một lực lượng vừa đủ theo yêu cầu của chúng tôi để thực hiện các nhiệm vụ trong cuộc chiến chống lại các tổ chức khủng bố như IS và Jabhat al-Nusra. Như các bạn đã thấy, hôm nay các máy bay của chúng tôi đã thực hiện các chuyến bay nhằm diệt các nhóm khủng bố tại khu vực Raqqa, Arak và Deir ez-Zor”, phát ngôn viên Konashenkov cho biết.

Nói về tình hình hiện tại ở Aleppo, Thiếu tướng Konashenkov nhấn mạnh rằng, vẫn đề nan giải nhất hiện nay, vốn ngăn cản quá trình hòa giải, là các cuộc tấn công hàng ngày của lực lượng khủng bố vào các khu dân cư ở thành phố Aleppo và các khu vực lân cận.

“Chỉ trong ngày hôm qua (3-5), khoảng 300 tay súng đã nỗ lực tấn công vào các vị trí của quân chính phủ Syria ở gần Aleppo”, ông Konashenkov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng, các cuộc tấn công liên tục của lực lượng khủng bố đã cản trở quá trình hòa giải và phá vỡ “thời gian yên lặng” đã lập được.