Nga ra mắt tổ hợp Robot sát thủ chống tăng mạnh mẽ

ANTĐ - Sau những thành công của các robot chiến đấu Uran-9, Platforma-M, Argo, các doanh nghiệp Nga tiếp tục giới thiệu những dự án robot đa nhiệm mới, có khả năng trinh sát, giám sát và tấn công hỏa lực.

Tại triển lãm quân sự "Patriot" Nga đã giới thiệu một loạt dự án robot mới. Những robot này có thể thực hiện công việc trinh sát, vận chuyển hàng hóa, điều chỉnh hỏa lực pháo binh và thậm chí có khả năng tấn công kẻ thù với việc tích hợp thêm modul vũ khí phóng lựu.

Dự án robot đa năng này được thiết kế bởi Tập đoàn sản xuất máy móc Thống Nhất. Trong thành phần dự án, hệ thống thiết bị tự động hóa đa năng này bao gồm robot máy bay trực thăng, robot giám sát, robot trinh sát và robot tấn công với module súng phóng lựu.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời đại diện ngành công nghiệp quốc phòng cho biết, robot sử dụng cho lực lượng pháo binh có khả năng quan sát điều chỉnh hỏa lực và xác định tọa độ cứ điểm theo các tín hiệu của hệ thống định vị vệ tinh GLONASS/GPS.

Loại robot này còn có thể phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu của đối phương, bao gồm cả xe tăng và xe bọc thép, với sự tích hợp của các loại vũ khí tên lửa thông thường.

Robot chiến đấu Platforma-M tham gia bảo vệ tàu ngầm hạt nhân Nga

Ngoài ra, robot trinh sát có thể bay đến độ cao hàng ngàn mét và được sử dụng để phát hiện và nhận dạng mục tiêu. Còn robot máy bay trực thăng có thể giám sát; vận chuyển, tiếp tế hàng đến các vị trí có địa hình hiểm trở, cũng như tiến hành quan sát khí tượng.

Theo các đại diện của tập đoàn Thống Nhất, robot được giới thiệu tại triển lãm này có trí tuệ thông minh nhân tạo, được lập trình tự động hóa triệt để, có khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ chiến đấu mà không cần có quân nhân tham gia điều khiển.

Điều này là bước tiến lớn trong công nghệ tự động hóa, bởi nếu robot có điều khiển thì khi bị kẻ địch chế áp điện tử, đường truyền thông tin sẽ bị cắt đứt, khiến robot không thể hoạt động được nữa. Còn robot Nga có thể hoạt động liên tục, chỉ ngừng khi chính robot bị phá hủy.

Trong vài năm qua các doanh nghiệp công nghệ quân sự Nga đã phát triển thành công hàng loạt loại robot quân sự có tính năng hàng đầu thế giới, có thể thực hiện các nhiệm chiến đấu phức tạp hoàn toàn độc lập với con người, điển hình như các robot Uran-9, Platforma-M, Argo…

Một loại robot dạng trực thăng có khả năng tích hợp modul vũ khí tấn công thế hệ mới của Nga

Những robot này có thể tích hợp các hệ thống phóng tên lửa chống tăng có điều khiển M120 Ataka, pháo tự động 30mmm, súng máy đồng trục 7,62mm…, có thể tham gia hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh diệt các lô cốt kiên cố, công sự, hầm ngầm hay tiêu diệt xe tăng-thiết giáp địch.

Đặc biệt là Moscow đã thử nghiệm thành công các hệ thống này trong điều kiện thực chiến ở Syria. Nga đã điều động các robot chiến đấu tham gia hỗ trợ quân chính phủ trong các trận đánh vào các cứ điểm kiêm cố của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS và các nhóm phiến quân đối lập.

Vào cuối năm 2015, 6 robot chiến đấu Platforma-M và 4 robot có khả năng tác chiến thủy-bộ Argo đã hỗ trợ quân đội Syria trong chiến dịch đánh chiếm thành công một điểm cao chiến lược trong vùng kiểm soát của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Aleppo.

Việc robot quân sự Nga tham chiến trong một cuộc chiến đấu thực sự đã mở ra một kỷ nguyên mới cho chiến tranh hiện đại, giảm thiểu những thương vong cho binh lính trên chiến trường. Các sản phẩm này của Nga chắc chắn sẽ là mặt hàng được ưa chuộng trên thị trường thương mại vũ khí.

Xem clip robot chiến đấu Uran-9 của Nga thể hiện uy lực: