Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-18

ANTD.VN - Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga (SMF) đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-18 từ vùng Orenburg ở miền nam Urals đến bãi thử vũ khí tại bán đảo Kamchatka, Viễn Đông.

“Vào lúc 11h58’ sáng ngày 25-10 (giờ địa phương), một tên lửa RS-18 đã được phóng từ căn cứ tên lửa Yasnensky, vùng Orenburg. Cuộc thử nghiệm này hoàn toàn thành công, khi đầu đạn đã bắn trúng mục tiêu ở bãi thử vũ khí Kura, vùng Kamchatka”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tên lửa RS-18 được triển khai từ hầm phóng cố định

Cuộc thử nghiệm này được tiến hành nhằm kiểm tra sự ổn định của đường bay cũng như nhiều tính năng của tên lửa.

RS-18 là một ICBM 2 tầng, đã được biên chế từ những năm 1970. Tên lửa này dài 22,86m, được triển khai từ hầm phóng cố định và có thể mang tới 6 đầu đạn với sức công phá 550 kiloton. SMF hiện có hơn 160 quả tên lửa RS-18 với tầm bắn lên tới 9.600km.

RS-18 là một loại tên lửa đáng tin cậy nhưng SMF vẫn thường xuyên phóng thử các loại tên lửa để kiểm tra hiệu quả hoạt động và quyết định có tiếp tục sử dụng chúng hay không. Trong tương lai, tên lửa RS-18 và RS-12M sẽ dần được thay thế bằng ICBM thế hệ mới RS-24 và xa hơn là RS-28, có khả năng cao hơn trong việc vượt qua hệ thống phòng thủ của đối phương.