Nga phát triển xe bọc thép cứu kéo bánh xích mới trước năm 2019

ANTĐ - Ngày 27-11, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Dmitry Bulgakov cho biết, nước này có kế hoạch chế tạo các xe bọc thép mới có nhiệm vụ di tản xe ô tô và xe bọc thép khỏi chiến trường và sẽ biên chế cho quân đội Nga vào năm 2019.

“Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành phát triển các phương tiện di tản xe ô tô và xe bọc thép mới trong 3 đến 4 năm nữa”, Đại tướng Bulgakov cho biết tại một cuộc họp gồm lãnh đạo đứng đầu các ban, ngành hỗ trợ kỹ thuật và trang thiết bị quân sự.

Xe bọc thép cứu kéo BREM-1 của quân đội Nga

Ông Bulgakov cho hay, từ năm 2016, Nga có kế hoạch sẽ phát triển các xe bọc thép trinh sát, xe bọc thép cứu kéo hợp nhất dựa trên xe tải Tornado, cũng như xe cứu kéo và sửa chữa bánh xích.

"Chúng tôi hiện đang phát triển những yêu cầu và thông số kỹ thuật và chiến thuật để thực hiện các dự án phát triển cho công nghệ này", ông cho biết thêm.

Nga hiện đang thực hiện một chương trình tái trang bị quy mô lớn trị giá 325 tỷ USD để hiện đại hóa quân đội, nhằm tăng cường tỷ lệ vũ khí hiện đại của các lực lượng vũ trang lên 70% vào năm 2020, trong đó có việc nâng cấp xe bọc thép mới và trang thiết bị tự động.