Nga nâng cấp cảng Tartus ở Syria để đón tàu tuần dương hạng nặng

ANTD.VN - Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin từ chính phủ Nga cho biết, nước này kế hoạch cải thiện và mở rộng căn cứ không quân và hải quân ở Syria nhằm củng cố sự hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông. 

Việc sửa chữa đường băng thứ 2 chuẩn bị được tiến hành tại căn cứ không quân Hmeimim, gần Latakia, trong khi cảng Tartus cũng sẽ được sửa chữa để có khả năng đón tàu tuần dương cỡ lớn. 

Căn cứ tại Syria đang là nơi đóng quân duy nhất của Nga ở nước ngoài. Trước đây, do Tartus chỉ là cảng hậu cần nên các tàu chiến Nga không thể neo đậu ở đây. Trong khi, các hoạt động tiếp tế, trang bị cho cảng Tartus và thay quân cho nhóm tàu Địa Trung Hải đều phải thông qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ.

Với việc biến Tartus thành căn cứ chuyên dụng, Nga có thể điều động một nhóm lớn tàu thuyền và cả tàu sân bay thường trực ở đây, đồng thời tập trung lượng lớn vũ khí, trang bị, hàng hóa nên không còn sợ việc điều tàu ra Địa Trung Hải bị gián đoạn nếu lực lượng nào đó khóa chặt eo biển Bosphorus. 

Cảng Tartus sẽ biến thành căn cứ hải quân của Nga

Trong khi đó, việc cải thiện  căn cứ không quân Hmeimim không chỉ giúp nơi này đón được nhiều máy bay hơn mà là cả các loại phi cơ hạng nặng. Hiện nay căn cứ này không thể đón những oanh tạc cơ cỡ lớn Tu-95MS hay Tu-160. Đây là điều từng khiến Nga phải mượn sân bay của Iran để làm bàn đạp không kích IS hoặc cho các máy bay ném bom cỡ lớn xuất kích ngay từ lãnh thổ Nga. 

Tổng thống Putin đã 2 lần ra lệnh rút bớt lực lượng khỏi Syria, tuy nhiên, vẫn giữ một lực lượng đủ để hỗ trợ quân đội Syria chống khủng bố. Syria cũng đã kí thỏa thuận cho phép Nga có thể sử dụng vô thời hạn các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình.