Nga mở trung tâm thử nghiệm vũ khí mới tại Bắc Cực

ANTD.VN -Bộ Quốc phòng Nga đang có kế hoạch xây dựng một trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm quân sự mới ở Bắc Cực.

Theo đại diện Ủy ban khoa học – quân sự của lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Igor Makushev, trung tâm này sẽ được sử dụng cho việc phát triển vũ khí và các hoạt động hậu cần cho quân đội Nga ở Bắc Cực.

“Theo lệnh của Tổng thống Nga và chương trình phát triển cho khu vực Bắc Cực, một trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm vũ khí mới sẽ được xây dựng tại đây vào năm 2017 với các chi nhánh khác nằm ở Arkhangelsk, Priozersk và St. Petersburg”, ông Makushev cho hay.

Nga đang tăng cường các hoạt động quân sự tại Bắc Cực

Việc băng tan dần do trái đất nóng lên đã để lộ ra cơ hội khai thác lượng tài nguyên thiên nhiên lớn ở Bắc Cực, nơi được cho là đang chứa tới 22% trữ lượng dầu mỏ và khí đốt chưa từng được khai thác của thế giới.

Nga, Mỹ, Canada, Na Uy và nhiều quốc gia khác đang cố gắng chiếm lấy lợi thế tại khu vực đầy tiềm năng này. Vào đầu tháng 5, chỉ huy lực lượng tuần duyên Mỹ, ông Paul Zukunft đã cảnh báo rằng, Nga đang cho thấy sự nhanh nhẹn hơn trong vấn đề này.

Quả thật, trong một vài năm qua, Nga đã thành lập một bộ chỉ huy Bắc Cực, 4 lữ đoàn chiến đấu mới tại nơi này, cùng với đó là mở lại 14 sân bay, 16 cảng nước sâu và biên chế 40 tàu phá băng các loại.

Nhiều vũ khí của Nga đã được triển khai đến Bắc Cực và hiện nước này còn chủ động chế tạo các phiên bản thiết bị quân sự chuyên dụng cho môi trường lạnh giá tại đây.