Nga không cần mở thêm căn cứ quân sự ở Syria

ANTĐ -TASS ngày 5-5 dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenko, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lực lượng Hàng không Vũ trụ nước này không có kế hoạch mở thêm căn cứ quân sự ở Syria.

Nga không cần mở thêm căn cứ quân sự ở Syria ảnh 1Các máy bay Nga hiện diện ở căn cứ không quân Hmeymim, Syria.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên ngày 4-5-2016, về việc liệu Nga có kế hoạch mở thêm căn cứ không quân ở Syria hay không, Thiếu tướng Igor Konashenko, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói: “Điều này rõ ràng là không cần thiết. Ngay cả khi vấn đề kinh tế cho phép”. Tướng Konashenkov nhấn mạnh, máy bay cất cánh từ căn cứ Hmeymim có thể vươn đến bất cứ khu vực nào trong lãnh thổ Syria, đất nước đang rơi vào tình trạng chiến sự. 

Trước khi Moscow bắt đầu can thiệp quân sự tại Syria vào ngày 30-9-2015 theo đề nghị của chính phủ Damascus, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhóm khủng bố al-Nusra Front, và các nhóm thánh chiến khác đang hoành hành khắp Syria. Nhưng rõ ràng hiện nay, các nhóm khủng bố này đã bị đẩy lùi, sau khi liên tiếp phải hứng chịu những đòn mạnh mẽ từ các lực lượng vũ trang Nga và Syria.
Hiện tại, quân đội Syria đã giải phóng gần như hoàn toàn tỉnh Latakia, phần lớn tỉnh Hama, Homs, Damascus và khu vực Palmyra. Lực lượng chính phủ Syria hiện đang tập trung chiến đấu chống lại kẻ thù ở vùng Arak. Đó là lý do mà Tổng thống Nga Putin quyết định rút bớt các chiến đấu cơ khỏi Syria, ông Konashenkov cho biết thêm.

Theo TASS, hiện vẫn còn một nhóm các trực thăng, chiến đấu cơ ở căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân ở Tartus, sẵn sàng hỗ trợ quân đội Syria.