Nga huy động cả 5 đội bay biểu diễn tới triển lãm MAKS-2015

ANTĐ -   Theo chỉ huy không quân Nga, lực lượng này sẽ huy động tất cả các đội máy bay trình diễn của mình tới triển lãm hàng không MAKS-2015.

Theo lãnh đạo không quân Nga, Viktir Bondarev, tất cả 5 đội máy bay nhào lộn sẽ trình diễn tại triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2015, có kế hoạch diễn ra ở Moscow từ ngày 25 đến 30-8.

Hơn 40 mẫu máy bay đang sử dụng và trong giai đoạn phát triển sẽ có mặt ở sự kiện. Chiến đấu cơ T-50 hiện vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển cũng sẽ được nhắc tới, tuy nhiên, không có tiết mục bay trình diễn do chưa được đưa vào biên chế.

Trong 5 đội máy bay nhào lộn, có một đơn bị mới được thành lập tên là Taurida, bao gồm các máy bay huấn luyện Yak-130.
Nga huy động cả 5 đội bay biểu diễn tới triển lãm MAKS-2015 ảnh 1Đội “Đại bàng vàng” 

Đội “Đại bàng vàng” với các máy bay trực thăng Mi-28N Night Hunter, được thành lập hồi năm 1989 và sẽ trình diễn các kĩ thuật hỗ trợ lính bộ binh, tìm và giải cứu, cũng như chiến đấu trên không.
Nga huy động cả 5 đội bay biểu diễn tới triển lãm MAKS-2015 ảnh 2Đội “Những hiệp sĩ Nga"
Đội “Những hiệp sĩ Nga” bao gồm 6 chiến đấu cơ Su-27, thành lập hồi năm 1991 và tiến hành cả những chuyến bay đơn cũng như theo nhóm. “Những hiệp sĩ Nga” thường có những chuyến bay phối hợp với đội “Chim én”.
Nga huy động cả 5 đội bay biểu diễn tới triển lãm MAKS-2015 ảnh 3Đội “Chim ưng Nga” 

Đội “Chim ưng Nga” là một nhóm gồm 9 phi công điều khiển các chiến đấu cơ Su-25, Su-27, Su-34, Su-35 và MiG-29. Được thành lập từ năm 2006, đây là đội bay duy nhất trên thế giới thường biểu diễn các bài biểu diễn cận chiến ở tầm thấp.
Nga huy động cả 5 đội bay biểu diễn tới triển lãm MAKS-2015 ảnh 4Đội “Chim én”

Đội “Chim én” bao gồm 6 máy bay chiến đấu MiG-29 và là nhóm biểu diễn lâu đời nhất của Nga với việc thành lập từ năm 1951. Đội bay này tham gia vào cả các cuộc diễu binh và hộ tống đoàn khách nước ngoài đến Moscow.