Nga đưa tàu ngầm lớp Yasen đầu tiên vào luyện tập chiến đấu

ANTĐ - Chiếc tàu ngầm Dự án 855 lớp Yasen đầu tiên, có tên K-329 Severodvinsk, chuẩn bị bước vào quá trình luyện tập chiến đấu. 

K-329 Severodvinsk đã hoàn thành bài thử nghiệm hoạt động sau khi được biên chế vào tháng 6-2014. Trước đó, nó cũng đã chạy thử trước bàn giao từ hồi tháng 9-2011.

“Việc thử nghiệm hoạt động đã hoàn thành và K-329 Severodvinsk đã sẵn sàng bước sang quá trình tập luyện chiến đấu. Đội thuỷ thủ của tàu đang gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch mới”, đại diện hạm đội phương Bắc, ông Vadim Serga cho hay.

Tàu ngầm Dự án 855 lớp Yasen đầu tiên, có tên K-329 Severodvinsk
K-329 Severodvinsk được thừa hưởng nhiều công nghệ tự động của tàu ngầm lớp Lira do Liên-xô chế tạo. Nó được cho là có thể đạt vân tốc tối đa từ 35 đến 40 hải lí/h. Theo Cơ quan Tình báo hải quân Mỹ (ONI), K-329 Severodvinsk hoạt động yên tĩnh hơn cả tàu ngầm lớp Los Angeles cải tiến và chỉ kém một chút so với tàu ngầm lớp Virginia mới của Mỹ.
Khác với các tàu ngầm còn lại của Nga, những tàu lớp Yasen không có thiết kế 2 thân mà mang một thiết kế lai với cấu trúc nhẹ hơn.
Ngoài ra, nó cũng có ống phóng ngư lôi chuyển về phía giữa thân tàu như những tàu Mỹ. Trang Combat Fleets of the World cho biết, một chiếc tàu ngầm lớp Yasen mang được tới 30 quả ngư lôi ở kích thước 533mm và 650mm.

Do K-329 Severodvinsk đã được phát triển từ năm 1996, Nga đã quyết định cải tiến những chiếc xây dựng sau với nhiếu tính năng mới mẻ, hoạt động êm hơn và vũ khí mạnh hơn. 3 chiếc tàu ngầm khác thuộc lớp Yasen là Kazan, Novosibirsk và Krasnoyarsk đang được phát triển ở xưởng đóng tàu Sevmash, miền bắc nước Nga.
Hải quân Nga hi vọng sẽ mua được ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen vào năm 2020.