Nga đưa S-400 đến Crimea: Đập tan ý đồ tấn công hướng Biển Đen của Mỹ-NATO

ANTĐ - Theo truyền thông Nga, lực lượng phòng không nước này sẽ triển khai các hệ thống tên lửa S-400 tối tân đến Crimea, nhằm ngăn chặn ý đồ tấn công bán đảo này từ hướng Biển Đen.

Ngày 26/7, truyền thông Nga dẫn tuyên bố của Trung tá Evgeny Oleynikov - phó chỉ huy trung đoàn tên lửa số 18, thuộc Sư đoàn Phòng không 31 đóng quân ở Crimea cho biết, Bộ Quốc phòng Nga sẽ điều chuyển tới Crimea trung đoàn tên lửa phòng không tiên tiến S-400 Triumph.

Tuy được xếp vào loại tên lửa phòng không tầm xa nhưng thực chất S-400 có thể lập thành một lưới phòng không từ tầm gần đến tầm xa, từ tầm thấp đến tầm cao, với 3 loại tên lửa là 9M96 (tầm phóng 40-120 km), 48N6 (250 km) và 40N6 (400 km, tốc độ Mach12, độ cao đánh chặn 185km).

Viên sĩ quan Nga nhấn mạnh, sau khi hoàn thành trận địa phóng đầu tiên, đến tháng 8 năm nay, trung đoàn này sẽ tiếp nhận lô trang bị mới S-400 và đưa đến vị trí triển khai trực chiến ở Feodosia, nằm gần eo biển Kerch, ở phía đông nam bán đảo Crimea.

Phát biểu trong khuôn khổ “Ngày tiếp nhận của sản phẩm quân sự”, ông này tiết lộ rằng, các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph đã được Tập đoàn chế tạo tên lửa Almaz-Antey sản xuất và cung cấp theo đơn đặt hàng quốc phòng của Nhà nước Nga năm 2015.

Bình luận về việc này, Phó Thủ tướng Crimea là ông Ruslan Balbec nhấn mạnh, các tổ hợp tên lửa này có khả năng tấn công mục tiêu khí động học ở khoảng cách 400 km. S-400 sẽ giúp tăng cường bảo vệ bán đảo khỏi các cuộc tấn công tiềm năng từ trên không của NATO.

Hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga có tầm phóng 400km

Đối với những kẻ nào muốn “lai vãng” lại gần hoặc xâm phạm Crimea thì đó thực sự là hành động ngu xuẩn. Không ai nghi ngờ là NATO có những phi công dũng cảm, nhưng họ không phải là “những kẻ tự sát” - ông Balbec nói.

Bàn về vấn đề này, các chuyên gia Nga cho rằng, bắt đầu từ chiến dịch "Bão táp sa mạc" của Mỹ năm 1991 đến nay, mối đe dọa chính đối với chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia trên thế giới chủ yếu xuất phát từ trên không với đòn tấn công phủ đầu bằng vũ khí tấn công chính xác.

Mỹ-NATO đã sử dụng các tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk, phóng từ trên biển (từ tàu ngầm hoặc tàu nổi) hay trên không (máy bay ném bom), hoặc các tên lửa không đối đất ngoài vùng phòng không (phóng từ máy bay chiến đấu), tạo nên mối uy hiếp rất lớn.

Hiện nay, Mỹ đang gia tăng tối đa lượng tàu nổi mang tên lửa hành trình Tomahawk (các chiến hạm Aegis, bao gồm khu trục hạm lớp Arleigh Burke và tuần dương hạm lớp Ticonderoga) vào khu vực Biển Đen, triển khai cả máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 là F-22 đến Romania tập trận.

Nhận thức được rằng, sự uy hiếp của Mỹ-NATO đối với Crimea ngày càng gia tăng, Nga đã tăng cường thực lực phòng không cho bán đảo. Cùng với hệ thống S-300PS, các hệ thống S-400 sẽ bảo đảm sự bất khả xâm phạm của bán đảo này, đập tan đòn tấn công từ hướng Biển Đen.