Nga đưa chiến đấu cơ sang Ấn Độ tập trận chung

ANTĐ - Từ ngày 17-28/11, không quân Nga và Ấn Độ tổ chức cuộc tập trận chung mang tên  “Ex Avia Indra 2014”. Phía Nga đưa đến cuộc tập trận nhiều loại chiến đấu cơ, bao gồm Su -30, Mi-35 và trực thăng Mi -27.  

Ngày 17-11, China News dẫn nguồn tin từ Itar-Tass cho biết, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Klimov trong một cuộc họp báo nói, không quân Nga và Ấn Độ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận quân sự chung mang tên "Air Indra -2014", diễn ra từ ngày 17-28/11, tại căn cứ không quân Hal Guevara và thao trường Bộ tư lệnh Không quân miền Tây, Ấn Độ.

Theo nguồn tin, từ ngày 17- 23/11 là giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tập trận, các phi công sẽ được làm quen với khu vực bay, trong khi các chuyên gia Nga sẽ kiểm tra hệ thống phòng không của Ấn Độ. Giai đoạn chính thức của cuộc tập trận được bắt từ ngày 24-28/11.

Trực thăng Nga phóng tên lửa trong một cuộc tập trận

Ông Klimov cho biết, "Trong quá trình tập trận, phi công hai nước sử dụng nhiều loại chiến đấu cơ gồm: Su -30MKI, Mi-35 và trực thăng Mi -27, bay ngày và đêm kết hợp, tấn công các mục tiêu trên mặt đất".

Được biết, hồi đầu năm nay, quân đội Nga và Ấn Độ đã tổ chức thành công hai cuộc tập trận chung gồm: Cuộc tập trận hải quân chung mang tên "Indra -2014" diễn ra từ ngày 17-19/7 tại thành phố Vladivostok và cuộc tập trận không quân chung tổ chức ở Nga từ ngày 25-8 đến ngày 5-9-2014.