Nga đắt hàng chiến đấu cơ sau chiến dịch không kích tại Syria

ANTĐ - Theo hãng tin Sputnik, ngoài các loại vũ khí như xe tăng và pháo phản lực, máy bay chiến đấu của Nga đang được rất nhiều nước trên thế giới chú ý.

Máy bay Nga được cho là đang thu hút sự chú ý của rất nhiều nước trên khắp thế giới. Theo nhiều nhà phân tích quân sự, hình ảnh của chiếc đấu cơ Nga được cải thiện rất lớn qua chiến dịch quân sự chống khủng bố tại Syria.

Máy bay chiến đấu Nga đang đắt hàng trên toàn thế giới 

Gần đây, sự xuất hiện của Su-35 tại Syria đã khiến truyền thông dậy sóng do cho đến nay, Su-35 được coi là chiếc máy bay thế hệ 4 có khả năng cao nhất thế giới. Điều này chứng minh bằng việc nhiều nước ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang mong muốn mua mẫu máy bay này.

Trung Quốc vừa chính thức kí thoả thuận mua 24 chiếc Su-35 của Nga trị giá 2 tỉ USD. Đây là hợp đồng lớn thứ 2 của Nga – Trung Quốc và khiến Bắc Kinh trở thành khách hàng đầu tiên mua được mẫu máy bay này. Quá trình bàn giao sẽ diễn ra ngày trong năm 2016. Trong khi đó, khách hàng tiếp theo của Su-35 được cho là Indonesia.

Tại Nam Á, đã có nhiều nguồn tin tiết lộ Ai Cập đang muốn mua 50 máy bay MiG-29M/M2, vốn là phiên bản hiện đại sâu của MiG-29. MiG-29M/M2 là mẫu máy bay 2 động cơ và đã chứng minh được khả năng chiến đấu thực thụ sau khi phi công Nga bay biểu diễn nó trong một sự kiện quân sự gần đây.
Ai Cập cũng được cho là nước sẽ mua hưn 40 máy bay Ka-52 từ Nga để sử dụng trên tàu Mistral mới mua của Pháp. Không chỉ các nước Trung Đông và châu Á, Armenia và Belarus, 2 đồng minh thân cận của Nga cũng chuẩn bị mua thêm nhiều chiến đấu cơ Su-30SM và MiG-29. Tuy nhiên, khách hàng đầu tiên nhận được Su-30SM là Kazakhstan với 4 chiếc được bàn giao vào năm 2014 và 7 chiếc khác vào cuối năm 2015.

Tại châu Phi, Nga cũng vừa chốt hợp đồng cung cấp 12 máy bay  Su-34 cho Algeria sau sau 8 năm đàm phán. Điều này khiến Algeria trở thành khách hàng đầu tiên mua loại máy bay ném bom thế hệ mới này của Nga.