Nga chuẩn bị hạ thủy tàu quét mìn lớp Aleksandrit thứ 2

ANTĐ - Theo giám đốc xưởng đóng tàu Sredne-Nevsky, ông Vladimir Sểdokho, tàu quét mìn lớp Aleksandrit thứ 2 sẽ được hạ thủy vào ngày 29-7 tới.

“Chiếc tàu quét mìn lớp Aleksandrit thứ 2 có tên Georgy Kurbatov sẽ được hạ thủy theo đúng tiến độ vào ngày 29-7 sắp tới. Sau đó nó sẽ được thử nghiệm vào mùa hè năm sau và biên chế vào tháng 9-2017”, ông Seredokho cho biết vào hôm 25-5.

Nga sẽ đóng 4 tàu quét mìn lớp Aleksandrit

Theo ông Seredokho, chiếc tàu lớp Aleksandrit thứ 3 sẽ được khởi công đóng mới vào cùng thời gian hạ thủy chiếc thứ 2 và chiếc thứ 4 là vào tháng 9 năm sau.

Bộ Quốc phòng Nga mong chờ nhận được đủ 4 tàu quét mìn lớp Aleksandrit vào năm 2019.

Tàu Aleksandrit có lượng giãn nước 890 tấn, chiều dài 61m và phần rộng nhất 10,2m. Nó được trang bị động cơ có công suất 2.500 mã lực, có khả năng đạt vận tốc tối đa 31 km/h, tầm hoạt động tối đa 3.000km. Thủy thủ đoàn bao gồm 45 người.

Chiếc tàu được thiết kế bởi Cục thiết kế trung tâm Almaz, với nhiệm vụ tìm kiếm và phá hủy các loại mìn nằm dưới biển sâu. Hiện nay đã có một chiếc tàu thuộc lớp Aleksandrit được biên chế vào hạm đội phương Bắc (Nga) vào năm 2015.