Nga cảnh báo Na Uy về việc cho phép lính Mỹ đồn trú

ANTD.VN -Nga mới đây cảnh báo Na Uy, việc nước này cho phép 330 lính thủy quân lục chiến của Mỹ đồn trú lâu hơn so với kế hoạch ban đầu sẽ làm leo thang căng thẳng, và dễ dẫn tới sự mất ổn định tình hình ở khu vực phía bắc.

Nga cảnh báo Na Uy về việc cho phép lính Mỹ đồn trú ảnh 1

Na Uy thông báo hơn 300 lính thủy quân lục chiến Mỹ iếp tục đồn trú ở nước họ cho đến cuối năm 2018

Tuần vừa qua, Na Uy thông báo 330 lính thủy quân lục chiến Mỹ vẫn sẽ tiếp tục đồn trú ở nước họ cho đến cuối năm 2018, dài hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu.

"Chúng tôi đã nhiều lần giải thích quan điểm của chúng tôi về vấn đề thiết lập một căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Na Uy. Chúng tôi cho rằng, động thái này mâu thuẫn với chính sách của Na Uy về việc không triển khai các căn cứ quân sự nước ngoài ở trong nước trong thời kỳ hòa bình. Điều này không những khiến mối quan hệ ngoại giao của họ bị ảnh hưởng, mà còn làm leo thang căng thẳng và dễ dẫn tới sự mất ổn định tình hình ở khu vực phía bắc", đại diện Đại sứ quán Nga tại Na Uy đã viết trên Facebook hôm 24-6.

Những lời cảnh báo của Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Moscow tăng cao, sau khi Mỹ bắn rơi một chiến đấu cơ của Syria với cáo buộc chiếc máy bay này đang nhắm mục tiêu vào phiến quân được Mỹ hậu thuẫn.

Được biết, lực lượng Mỹ đã tới Na Uy vào tháng 1-2017 và đóng quân tại căn cứ Vaernes, gần thành phố Trondheim, miền trung nước này, cách biên giới Nga khoảng 1.000km.

Trước đó, hồi cuối tháng 10-2016, ông Frants Klintsevich, phó chủ tịch Ủy ban an ninh và quốc phòng Nga, nói rằng, Điện Kremlin coi việc Na Uy, quốc gia có chung đường biên giới với Nga, cho phép 330 lính thủy đánh bộ được đồn trú tại nước này là mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với Moscow. 

Còn Mỹ cho rằng, việc đưa hơn 300 lính tới Na Uy là cơ hội tốt để quân đội hai nước có thể tham gia huấn luyện cùng nhau.