Nga biên chế ICBM Sarmat cho các sư đoàn tên lửa ở đông Siberia và Urals

ANTĐ - Ngày 6-5, Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergey Karakayev cho biết, dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat sẽ được biên chế cho các sư đoàn tên lửa ở đông Siberia và nam Urals để thay tế cho ICBM Voyevoda. 

Cụ thể, các tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat sẽ được biên chế cho sư đoàn tên lửa tại Uzhur thuộc vùng lãnh thổ Krasnoyarsk ở đông Siberia và tại Dombarovsky thuộc khu vực Orenburg, nam Urals.

“Việc phát triển hệ thống tên lửa dưới hầm Sarmat với một tên lửa hạng nặng đã gần hoàn thành. Nó sẽ thay thế hệ thống tên lửa Voyevoda ở sư đoàn tên lửa Uzhur và Dombarovsky", ông nói.

Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergey Karakayev
Tư lệnh Karakayev còn cho biết thêm rằng, lực lượng tên lửa chiến lược Nga sẽ tiếp tục tiếp nhận các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars với cả các tên lửa cơ động trên mặt đất và dưới hầm.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat có tổng trọng lượng lên đến 100 tấn, trong đó đầu đạn nặng 10 tấn, bao gồm 10 đến 15 đầu đạn dẫn hướng độc lập. Đây là vũ khí được Nga sản xuất để làm đối trọng với chương trình “tấn công chớp nhoáng toàn cầu” của Mỹ.

Trước đó, một nguồn tin quân sự nói với hãng thông tấn Itar-tass rằng, tên lửa Sarmat dự kiến sẽ được biên chế hoạt động vào cuối năm 2018.

Với tầm bắn lên tới 11.000km, Sarmat được sản xuất thành nhiều phiên bản khác nhau để thay thế dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất thế giới RS-20V Voyevoda hiện đang được biên chế trong quân đội Nga, với trọng lượng lên tới 210 tấn.