Nga bắt tay chế tạo máy bay chiến đấu siêu bền thế hệ thứ 6

ANTĐ - Ngày 15-10, Tổng giám đốc Quỹ nghiên cứu hiện đại của Nga Andrei Grigorev cho biết, các nhà khoa học nước này đã bắt tay chế tạo loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 được làm bằng vật liệu tổng hợp siêu bền.

Phát biểu tại Diễn đàn “Những khám phá ứng nghiệm mới” đang diễn ra tại Moscow, ông Grigorev cho rằng nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên của dòng máy bay chiến đấu thế hệ mới này sẽ xuất hiện trong khoảng 12 năm nữa.

“Thách thức của chúng tôi là tạo nền tảng để phát triển mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 này. Những dự án như vậy hiện đang được nghiên cứu, bắt đầu bằng việc nghiên cứu chế tạo vật liệu và động cơ. Có một dự án đáng quan tâm hợp tác với Cục thiết kế thí nghiệm (OKB) để chế tạo động cơ, dự án này đang được cân nhắc”, ông cho biết.

Ngoài ra, quỹ trên cũng đang xem xét việc dùng vật liệu tổng hợp dành cho các máy bay chiến đấu tương lai và có thể trong thời gian tới sẽ chọn dự án thích hợp.

Nga bắt tay chế tạo máy bay chiến đấu siêu bền thế hệ thứ 6  ảnh 1​Mô hình máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Mỹ

Hồi tháng 7, giám đốc các chương trình máy bay quân sự thuộc Tập đoàn máy bay Thông nhất của Nga Vladimir Mikhailov cho biết rằng dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 gần như chắc chắn sẽ được phát triển trong nửa cuối những năm 2020. Trong khi đó, theo các phương tiện truyền thông, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Mỹ chỉ sẵn sàng thay thế các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và thứ 5 vào những năm 2030.

Hiện tại, Nga đang thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mang tên PAK FA hay T-50 và dự kiến cung cấp dòng máy bay chiến đấu mới nhất này cho các lực lượng vũ trang nước này vào năm 2016.

So với các máy bay chiến đấu thế hệ trước, T-50 sở hữu hàng loạt tính năng độc đáo, kết hợp các chức năng của máy bay tấn công và tiêm kích. Máy bay được trang bị các hệ thống điện tử hàng không mới và một hệ thống radar mảng pha chủ động.