Nga, Balarus và Serbia tập trận chung chống khủng bố

ANTD.VN -Bô%3ḅ Quốc phòng Nga ngày 16-6 công bố hình ảnh cuộc tâ%3ḅp trâ%3ḅn quân sự quốc tế chống khủng bố ở Belarus, bắt đầu từ đầu tuần này.

Nga, Balarus và Serbia tập trận chung chống khủng bố ảnh 1

Hình ảnh Nga, Balarus và Serbia tập trận chung chống khủng bố

"Binh sĩ của quân đội Nga, Belarus và Serbia đã tham gia cuộc tập trận chung chống khủng bố mang tên 'Slavic Brotherhood 2017' (Tinh thần Anh em Slavic năm 2017) từ đầu tuần ở thành phố Brest, Cộng hòa Belarus, cách phía tây Moscow khoảng 1.100 km bắt đầu từ đầu tuần này", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận, một đội quân quốc tế được triển khai cách một căn cứ khủng bốkhoảng 10km, trước khi hành quân băng qua rừng và vượt qua sông, suối. Nhiệm vụ của của đội quân là tiêu diệt các phần tử khủng bố chiếm đóng một đập thủy điện và vô hiệu một quả bom. Trong khi đó, lính dù từ 3 quốc gia, được triển khai ở hướng ngược lại bắt đầu hành quân tiến đến căn cứ khủng bố. 'Hang ổ' khủng bố sau đó đã được dọn sạch khi 2 đơn vị gặp nhau và đồng loạt tấn công vào một tòa nhà từ các hướng khác nhau", Đại tá Aleksey Sbignev, chỉ huy cuộc tập trận cho biết về tình huống giả định.

Nga, Balarus và Serbia tập trận chung chống khủng bố ảnh 2

Cuộc tập trận chung chống khủng bố mang tên "Tinh thần Anh em Slavic năm 2017" bắt đầu từ đầu tuần qua

Được biết, trong Chương trình huấn luyện quân sự mang tên "Tinh thần Anh em Slavic năm 2017", các binh sĩ đến từ 3 quốc gia Nga, Belarus và Serbia phải trải qua 10 cuộc tập trận chiến thuật rất khắc nghiệt.

Theo lời ông Vladimir Evseev, Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Chính trị các nước SNG - Liên bang Nga, cuộc tập trận này vẫn đang ở "quy mô vừa phải", vì chỉ có 1.000 binh sĩ và 150 xe bọc thép hạng nhẹ tham gia.