NATO triển khai 6.000 quân tập trận quy mô lớn gần biên giới Nga

ANTĐ - Ngày 2-5, NATO đã khai mạc cuộc tập trận thường niên quy mô lớn mang tên Cơn bão mùa xuân (Spring Storm) tại khu vực đông nam Estonia, giáp biên giới Nga, với sự tham gia của khoảng 6.000 binh lính.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Estonia cho biết trong một thông cáo báo chí rằng, tất cả 10 nước thành viên NATO, trong đó có Hà Lan, Mỹ, Anh, Đức, đã triển khai 1.500 binh lính tham gia tập trận cùng với 4.500 lính Estonia.

Cuộc tập trận Cơn bão mùa xuân sẽ kéo dài trong khoảng 3 tuần, từ ngày 2 đến ngày 20-5, tại khu vực miền đông nam Estonia, nhằm rèn luyện kỹ năng chiến đấu ngay tại cửa ngõ phía tây bắc nước Nga.

Binh lính Estonia tham gia một cuộc diễn tập với NATO trong năm 2015

Ngoài các binh sỹ, các nước trên còn triển khai các máy bay tiêm kích ném bom Su-22 của quân đội Ba Lan, trong khi quân đội Mỹ triển khai máy bay tiêm kích F-15, máy bay vận tải quân sự Chinook CH-47 và máy bay cánh quạt nghiêng Bell V-22 Osprey tham gia tập trận.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Robert Work cho hay, các quốc gia thành viên NATO đang chuẩn bị triển khai thêm một tiểu đoàn khoảng 4.000 binh lính đến Ba Lan và 3 nước Baltic, thuộc một phần trong chiến lược tăng cường quân sự tại biên giới Nga.

Từ năm 2014, Estonia đã kêu gọi NATO thiết lập các căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này, nhất là sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine khiến căng thẳng giữa Nga và NATO gia tăng.

Năm ngoái, chính phủ Estonia đã phê chuẩn thỏa thuận cho phép các binh sỹ Mỹ được thâm nhập không hạn chế các cơ sở quân sự của quốc gia Baltic này, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho binh lính Mỹ tại khu vực các cơ sở trên.