Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý huấn luyện và trang bị cho phe đối lập Syria

ANTĐ - Sau chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần qua, hai bên đã thu hẹp được những bất đồng và đồng ý huấn luyện và trang bị cho các tay súng đối lập ở Syria.

Một nhà ngoại giao cao cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ về Syria vẫn chưa thống nhất 100%, nhưng chuyến thăm 3 ngày của ông Joe Biden tới Istanbul vừa rồi đã giúp giải quyết được những bất đồng về quan điểm.

"Chúng tôi tin tưởng rằng đồng minh Mỹ của chúng tôi hài lòng về tiến triển của các cuộc đàm phán về Syria", nhà ngoại giao trên cho biết. "Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ đem lại những kết quả đáng tin cậy hơn".

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul hôm 22-11

Các nhà quan sát cho rằng sự bất đồng chính là ưu tiên chống lại Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) của Mỹ, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại tập trung theo đuổi mục tiêu lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo một thỏa thuận tạm thời, các lực lượng đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ sẽ huấn luyện các tay súng của Quân đội tự do Syria, một nhóm đối lập ở Syria, trong khi Mỹ sẽ cung cấp trang thiết bị quân sự cho lực lượng nổi dậy này.

Một nguồn tin khác của Thổ Nhĩ Kỳ thì cho biết, tổng số 2.000 tay súng đối lập Syria sẽ được huấn luyện và trang bị. Theo nguồn tin, việc huấn luyện sẽ diễn ra tại trại huấn luyện Hirfanli gần Kirsehir, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, các nguồn tin quân sự Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, các lực lượng đặc biệt cũng sẽ tiến hành một chương trình huấn luyện cho các tay súng của Chính quyền khu vực Kurd (KRG) ở miền bắc Iraq, để chiến đấu chống lại lực lượng ISIS.