- Tổng thống Trump cắt ngân sách hỗ trợ nước ngoài để tăng chi tiêu quân sự
- Ngân sách quốc phòng Nga giảm hơn 25% trong năm 2017
- Ý luôn ủng hộ ông Trump vì một thỏa thuận bí mật từ 60 năm trước
Bất chấp những khó khăn về kinh tế, Nga vẫn đầu tư mạnh tay vào lĩnh vực quân sự - quốc phòng trong năm 2016
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) vừa công bố bản báo cáo đáng chú ý, trong đó chỉ ra rằng 3 quốc gia chi nhiều tiền nhất cho lĩnh vực quân sự trong năm 2016 là Mỹ, Trung Quốc và Nga.
Cụ thể, Mỹ đã “đổ” số tiền lên tới 611 tỷ USD cho lĩnh vực quân sự - quốc phòng trong năm 2016, cao hơn 1,7% so với hồi năm 2015.
Trong khi đó, ở vị trí “á quân”, Trung Quốc chi tiêu 215 tỷ USD cho lĩnh vực quân sự, tăng tới 5,4% so với một năm trước đó.
Vị trí thứ 3 thuộc về Nga với mức chi tiêu 69,2 tỷ USD, cao hơn 5,9% so với năm 2015. Đáng chú ý, Nga vẫn duy trì mức chi tiêu quân sự ở mức cao như vậy bất chấp hoàn cảnh nền kinh tế của nước này gặp nhiều khó khăn trong năm 2016.
SIPRI cho biết trong báo cáo rằng, năm 2016 chứng kiến tình trạng giá dầu sụt giảm, và Nga phải chịu nhiều lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Cả 2 yếu tố này tác động tiêu cực rõ rệt tới nền kinh tế Nga, tuy nhiên, theo SIPRI, Moscow ý thức được việc phải thể hiện sức mạnh trong lĩnh vực quân sự nên mức chi tiêu mà Nga bỏ ra vẫn cao thứ 3 thế giới.