Mỹ: Trong năm 2015, đã có 45 chiếc máy bay F-35 xuất xưởng

ANTĐ - Các đơn vị đảm nhiệm dự án F-35 đã hoàn thành kế hoạch bàn giao toàn bộ 45 máy bay trong năm 2015, vượt qua con số 36 chiếc của năm 2014.  

Mỹ: Trong năm 2015, đã có 45 chiếc máy bay F-35 xuất xưởng ảnh 1Máy bay F-35 của Mỹ

Được biết, 45 chiếc F35 đã được bàn giao trong năm 2015, bao gồm 26 chiếc F-35A cho không quân Mỹ, 8 chiếc F-35B cho thủy quân lục chiến và 8 chiếc F-35C cho hải quân Mỹ, 2 chiếc F-35A cho không quân Na Uy, 1 chiếc F-35A cho không quân Ý.

Trong số đó, 17 chiếc F-35A (bao gồm cả sản xuất cho khách hàng quốc tế) đã được đưa đến căn cứ không quân Luke để huấn luyện tác chiến, số còn lại được đưa đến căn cứ không quân Eglin ở Florida để thực hiện huấn luyện sơ bộ ban đầu.

Dự kiến vào tháng 8 năm 2016 sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá khả năng tác chiến sơ bộ ban đầu của máy bay F-35 tại căn cứ không quân Hill và căn cứ không quân Nellis.

Theo số liệu thống kê, hiện nay, nhà sản xuất đã bàn giao được hơn 150 máy bay F-35 cho khách hàng.

F-35 là loại máy bay tiêm kích đa năng một chỗ ngồi, có khả năng tàng hình và có thể thực hiện các nhiệm vụ như: yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật, và chiến đấu không đối không. Nó được thiết kế và xây dựng bởi một tổ hợp công nghiệp hàng không do Lockheed Martin dẫn đầu và các thành viên khác là BAE Systems và Northrop Grumman cùng hợp tác sản xuất. Nguyên mẫu sản xuất thử đã cất cánh lần đầu vào ngày 15-12-2006.