Mỹ triển khai trực thăng Apache đến tham chiến tại Syria

ANTD.VN - Liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu vừa triển khai trực thăng tấn công Apache và pháo phản lực của lính thủy đánh bộ trong cuộc tấn công vào thành phố Tabqa, Syria.

“Liên quân tiến hành tấn công bằng những cuộc không kích chính xác của máy bay chiến đấu, trong khi trực thăng Apache sẽ hỗ trợ tầm gần, cùng với đó là pháo kích tầm xa và các cố vấn quân sự tư vấn chiến thuật cho các chỉ huy của Các lực lượng dân chủ Syria (SDF)”, phát ngôn viên của liên quân do Mỹ dẫn đầu, Đại tá Joseph Scrocca cho biết.

Theo ông Scrocca, Mỹ đã thông báo cho Nga về hoạt động quân sự gần khu vực đập Tabqa và giao tiếp giữa 2 bên được trao đổi qua kênh liên lạc đặc biệt.

Apache đang là trực thăng tấn công mạnh nhất của lục quân Mỹ

Đây là lần đầu tiên Mỹ xác nhận về sự xuất hiện của trực thăng Apache tại Syria. Sự việc này diễn ra cùng thời điểm hàng trăm lính Mỹ cùng xe bọc thép rầm rập tiến vào lãnh thổ Syria, điều chứng minh rằng Washington đang nóng lòng tiêu diệt được IS.

Apache đang là trực thăng tấn công mạnh nhất của lục quân Mỹ. Hỏa lực của Apache chủ yếu gồm tên lửa chống tăng Hellfire, tên lửa không đối không Stinger, rocket 70mm. Ngoài ra, ở đầu mũi được bố trí pháo 30mm M230.

Đập Tabqa hiện đang trong sự kiểm soát của IS và chiến dịch giải phóng khu vực này được cho là sẽ kéo dài vài tuần. Đây là địa điểm quan trọng cần phải được kiểm soát nếu Mỹ và đồng minh muốn đánh sâu vào thành trì Raqqa.