Mỹ triển khai tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan đến Nhật Bản

ANTĐ - Sáng 1-10, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của hải quân Mỹ đã cập quân cảng ở TP Yokosuka, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) để trú đóng trong thời gian 7 năm.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan cập quân cảng ở TP Yokosuka, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) sáng ngày 1-10

Tàu sân bay USS Ronald Reagan đến để thay thế tàu sân bay chạy bằng lượng hạt nhân USS George Washington vừa hoàn tất nhiệm vụ triển khai tại Yokosuka và đã trở về Mỹ vào tháng 5-2015 để bảo dưỡng.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ra thông cáo báo chí hoan nghênh tàu sân bay USS Ronald Reagan đến Nhật. Thông cáo báo chí nói sự hiện diện vững mạnh và liên tục của hải quân Mỹ tại Nhật Bản sẽ góp phần bảo đảm an ninh Nhật Bản cũng như duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đô đốc Scott Swift ra tuyên bố khẳng định việc triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan đến Nhật Bản minh chứng cho cam kết của Mỹ đối với khu vực và các đồng minh của Mỹ đồng thời khẳng định tầm quan trọng của sự hợp tác giữa hai lực lượng hải quân Mỹ-Nhật Bản.

Hạm trưởng tàu sân bay USS Ronald Reagan Đại tá Christopher Bolt cho biết, tàu sân bay USS Ronald Reagan mới hơn tàu sân bay George Washington 11 năm do vậy được trang bị nhiều công nghệ tân tiến hơn.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan từng tham gia sứ mệnh cứu trợ mang tên Chiến dịch Tomodachi nhằm khắc phục hậu quả của thảm họa động đất, sóng thần ở vùng Tohoku của Nhật vào năm 2011.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan được hạ thủy năm 2001 và biên chế vào lực lượng hải quân Mỹ năm 2003. Tàu có chiều dài 333 mét và sườn ngang của sàn tàu dài 77 mét, tải trọng 97.000 tấn. Tàu chở theo lực lượng thủy thủ khoảng 5.000 người. Đây là tàu sân bay thứ 5 của Mỹ đến đồn trú ở Yokosuka kể từ năm 1973.