Mỹ triển khai tàu sân bay hạt nhân thứ 2 gần bán đảo Triều Tiên

ANTD.VN - Các nguồn tin quốc phòng Mỹ hôm 18-5 cho biết, chiếc tàu sân bay hạt nhân thứ 2 đang trên đường triển khai tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Việc hải quân Mỹ triển khai chiếc tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) diễn ra sau khi Triều Tiên tiến hành một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới hôm 14-5.

Theo hãng thông tấn CNN, tàu sân bay USS Ronald Reagan dự kiến sẽ thay thế tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70), vốn đang hoạt động ở vùng biển gần bán đảo Triều Tiên kể từ cuối tháng trước nhằm phô diễn sức mạnh trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trong khu vực.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan tham gia diễn tập Invincible Spirit cùng hải quân Hàn Quốc

CNN dẫn lời các quan chức hải quân Mỹ cho biết, hai chiếc tàu sân bay hạt nhân này sẽ tiến hành các cuộc tập trận không quân hạm ở ngay ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trong những ngày tới.

Hồi đầu tháng 5-2017, tàu sân bay USS Ronald Reagan tiến hành chạy thử ở vùng biển quanh căn cứ Yokosuka của Nhật Bản sau hơn 5 tháng bảo dưỡng tại đây.

Và ngày 16-5, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan đã rời căn cứ hải quân Yokosuka chính thức ra hoạt động.

Theo kế hoạch, nhóm tác chiến này sẽ tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải và tuần tra thường xuyên ở khu vực Đông Bắc Á và Tây Thái Bình Dương.