Mỹ triển khai F-35 đến Nhật Bản vào năm 2017

ANTD.VN - Mỹ vừa chính thức tuyên bố sẽ triển khai chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 đến căn cứ không quân Iwakuni ở Nhật Bản vào năm 2017. Theo truyền thông Nhật Bản, số máy bay được điều đến đây vào khoảng 16 chiếc.

Lực lượng quân đội Mỹ tại Nhật Bản vừa tuyên bố qua tài khoản Twitter vào hôm 20-10: “Các biến thể máy bay F-35 Lighting II của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ đến căn cứ không quân Iwakuni vào năm 2017”.

Nhật Bản sẽ là nước ngoài đầu tiên được Mỹ triển khai F-35 lên lãnh thổ

Tờ Kyodo News cho biết, chính phủ Nhật Bản đã được thông báo về việc này và Mỹ có ý định triển khai tổng cộng 16 chiếc, trong đó 10 chiếc đầu đến vào tháng 1-2017 và 6 chiếc khác đến vào tháng 8-2017.

Những chiếc F-35 này sẽ thay thế chiến đấu cơ F/A-18 và AV-8 Harriers đang đặt tại Iwakuni. Như vậy, Nhật Bản sẽ là nước ngoài đầu tiên được Mỹ triển khai F-35 đến lãnh thổ.

Ngoài căn cứ Iwakuni, Washington còn đặt phần lớn lực lượng của mình ở đảo Okinawa với khoảng 30.000 nhân sự và một loạt các cơ sở hạ tầng và thiết bị quân sự hạng nặng.

Tuyên bố mới của Mỹ đến cùng lúc tình hình khu vực đang căng thẳng do những vụ thử hạt nhân và tên lửa liên tiếp của Triều Tiên, cũng như xích mích giữa Trung Quốc và Nhật Bản.