Mỹ trang bị tên lửa chống hạm mới cho tàu tuần duyên cỡ nhỏ LCS

ANTĐ - Hải quân Mỹ vừa tiết lộ, họ sẽ trang bị cho chiếc tàu chiến cỡ nhỏ nhất của mình tên lửa chống hạm do Na Uy thiết kế.

Hải quân Mỹ vừa tuyên bố, tàu USS Freedom, một trong những chiếc tàu thuộc dự án “Tàu tuần duyên cỡ nhỏ” (LCS) sẽ được trang bị “tên lửa tấn công trên biển” (NSM) do Na Uy chế tạo.

Dự án LCS nhằm tạo ra các tàu tuần duyên hoạt động ven biển nhưng đang gặp rất nhiều vấn đề nan giải. Mỹ xây dựng LCS theo kiểu mô-đun để giúp nó dễ dàng biến đổi nhằm thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như chống tàu ngầm, chống tàu mặt nước và chống mìn.

8 năm sau khi chiếc tàu đầu tiên được hạ thủy, các mô-đun tách rời vẫn chưa được hoàn thành khiến LCS thành một nỗi thất vọng so với những gì đã quảng cáo.

Việc bổ sung thêm tên lửa NSM được cho là một biện pháp nhằm giúp nó giải quyết về vấn đề chống tàu chiến mặt nước.

Tàu USS Freedom của hải quân Mỹ

Được chế tạo bởi nhà thầu quân sự Kongberg, tên lửa NSM nặng khoảng 400kg, trong đó đầu đạn nặng 125 kg và tầm bắn là 170km. Tên lửa được trang bị đầu dò hình ảnh nhiệt, giúp nó có thể xác định và tấn công mục tiêu một cách chính xác.

Tên lửa NSM hiện đang được sử dụng trên các tàu hộ tống lớp Fritjof Nansen và tàu hộ vệ lớp Skjold của Na Uy, nó cũng có thể được bắn từ máy bay trực thăng hoặc các ống phóng từ mặt đất.

Khác với USS Freedom, tàu USS Coronado thuộc chương trình LCS, lại được trang bị phiên bản mới nhất của tên lửa Harpoon. Được giới thiệu lần đầu tiên vào đầu những năm 1970, tên lửa Harpoon đã được nâng cấp hệ thống kết nối dữ liệu và tầm bắn tăng lên gấp đôi lên ít nhất 150km.

Nhiều khả năng hải quân Mỹ đang muốn thử nghiệm cả 2 loại tên lửa để chọn ra một loại làm tiêu chuẩn chung cho toàn bộ hạm đội LCS.