Mỹ thừa nhận nương tay với Mặt trận Al-Nusra

ANTD.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner mới đây đã thừa nhận rằng, máy bay của nước này đã thôi, không tấn công vào tổ chức khủng bố Mặt trận Al-Nusra.

“Chúng tôi có không kích Mặt trận Al-Nusra vào năm 2014 – 2015. Tuy nhiên, sau khi chúng ẩn mình vào các khu dân cư, chúng tôi thường hạn chế các hoạt động của mình do lo ngại việc gây ra thương vong không mong muốn. Chúng tôi muốn tìm cách tiêu diệt được các lãnh đạo cấp cao của Al-Nusra như cách đã làm vô cùng hiệu quả với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS)”, ông Toner giải thích.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cáo buộc Mỹ đang nương tay với Mặt trận Al-Nusra nhưng với lí do là để sử dụng lực lượng này lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Mỹ không tấn công Mặt trận Al-Nusra vì sợ giết nhầm dân thường và phe đối lập ôn hòa

Đáp trả với lời cáo buộc từ phía Ngoại trưởng Nga, ông Toner đổ lỗi cho Moscow đang không kích quá mạnh mẽ, khiến lực lượng đối lập ôn hòa phải kết hợp với Mặt trận Al-Nusra để cùng chống trả.

Tình hình chiến sự tại Aleppo đang leo thang đến mức vô cùng căng thẳng sau khi lệnh ngừng bắn hoàn toàn đổ vỡ và sự hợp tác Nga – Mỹ cũng có nguy cơ bị cắt đứt. Nga tăng cường hỗ trợ quân đội Syria trong khi cũng có bằng chứng cho thấy Mỹ và các đồng minh đang gửi thêm nhiều vũ khí cho những phiến quân đối lập.

Tờ Izvestia vừa trích dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, do lo ngại Mỹ đang chuẩn bị riêng kế hoạch B tại Syria, Bộ quốc phòng Nga vừa tăng cường triển khai thêm các máy bay ném bom chiến thuật Su-24 và Su-34 đến căn cứ quân sự Hmeimim. Trong tháng 11 tới, tàu sân bay duy nhất của Nga là Đô đốc Kuznetsov cũng sẽ được triển khai ra bờ biển Syria, mang theo các chiến đấu cơ Su-33, MiG-29K và các trực thăng Ka-52. Ngoài ra, Nga cũng sẽ sử dụng tên lửa không đối đất X-38 với tầm bắn 40km cho nhiệm vụ lần nay.