Mỹ thử thành công vũ khí laser trên xe bọc thép Stryker

ANTD.VN - Quân đội Mỹ vừa đưa ra thông cáo cho biết, họ đã thử nghiệm thành công việc sử dung vũ khí laser công suất cao (MEHEL) trên xe chiến đấu bọc thép Stryker để tiêu diệt máy bay không người lái tại bãi thử Fort Sill, Oklahoma.

Cuộc thử nghiệm do một nhóm kĩ sư thuộc Bộ Tư lệnh phòng thủ tên lửa và không gian (ASMDC) và Bộ Chỉ huy Chiến lược quân đội (AFSC) tiến hành. Trong đó, xe bọc thép Stryker được trang bị vũ khí laser đã thử khả năng phòng thủ chống lại một hay nhiều hệ thống máy bay không người lái. MEHEL đã bắn hạ được 50 vật thể bay trong cuộc thử nghiệm này.

MEHEL bao gồm cả một radar theo dõi riêng, đề phòng trường hợp radar trên xe Stryker bị vô hiệu hóa khi chiến đấu. Ngoài ra, hệ thống nói trên cũng được trang bị thêm thiết bị gây nhiễu điện từ, nhằm áp chế các máy bay trinh sát của đối phương.

Mỹ sẽ trang bị vũ khí laser trên xe bọc thép Stryker

Đại diện quân đội Mỹ, Đại úy Theo Kleinsorge cho rằng, MEHEL là vũ khí vô cùng thích hợp để chống lại các mối đe dọa từ máy bay không người lái cỡ nhỏ và bay tầm thấp như những loại đang được sử dụng ở Syria, Iraq và Afghanistan. Ngoài ra, vũ khí laser của Mỹ còn có khả năng tiêu diệt được tên lửa chống tăng, đạn cối và đạn pháo.

Mỹ có kế hoạch chế tạo ra các hệ thống laser với nhiều kích cỡ để phù hợp với nhiều loại xe hay máy bay khác nhau. Vũ khí laser sẽ mang lại rất nhiều lợi thế như việc chi phí rẻ hơn nhiều so với đạn nổ và tên lửa thông thường. 

Ngoài ra, nó cũng hoạt động rất yên tĩnh và nếu trong điều kiện ánh sáng và khí hậu tốt ban ngày, nó gần như vô hình, điều sẽ khiến chiếc máy bay tấn công khó bị phát hiện bởi quân địch. Tuy nhiên việc cung cấp đủ điện năng cho một phương tiện cỡ nhỏ để sử dụng vũ khí laser lại là một thách thức lớn.