Mỹ thử nghiệm thành công bom hạt nhân B61-12

ANTD.VN - Trong khi cả thế giới đang tập trung vào “bom mẹ” GBU-43 vừa được thả xuống Afghanistan, Cơ quan ninh hạt nhân quốc gia Mỹ (NNSA) cũng mới thử nghiệm thành công loại bom hạt nhân hiện đại hóa B61-12 ở bang Nevada.

Theo thông cáo mới từ NNSA, cơ quan này và không quân Mỹ đã hoàn thành bài thử nghiệm thả bom B61-12 đầu tiên vào hôm 14-3 ở bãi thử Tonopah, bang Nevada. Đây là cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá các tính năng phi hạt nhân và khả năng trang bị loại bom này lên tiêm kích F-16.

Đại diện của NNSA, ông Michael Lutton cho biết, cuộc thử nghiệm này đã đã cho thấy thiết kế cải tiến của B61-12 hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn quân đội.

NNSA trực thuộc Bộ Năng lượng Mỹ nhưng lại có trách nhiệm kiểm soát toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của quân.

Đây là lần đầu tiên Mỹ thử nghiệm bom hạt nhân nâng cấp B61-12

B61-12 là phiên bản nâng cấp từ bom hạt nhân B61, loại vũ khí có tuổi đời lớn nhất trong kho vũ khí hạt nhân của quân đội Mỹ. Việc chuẩn bị kỹ thuật cho nâng cấp bom B61 đã được tiến hành trong 4 năm qua và quá trình sản xuất sẽ bắt đầu từ năm 2020.

Theo NNSA, chi phí nâng cấp ban đầu kho bom hạt nhân B61 sẽ tiêu tốn khoảng 7,605 tỉ USD. Thêm khoảng 648 triệu USD sẽ được rút ra từ dự án khác để đảm bảo “khả năng sẵn sàng sản xuất cũng như cập công nghệ của B61”, trong khi 1,3 tỉ USD được chi để nâng cấp đuôi quả bom. Như vậy, tổng cộng chi phí cho chương trình nâng cấp bom B61 là 9,5 tỉ USD.

Vào giữa những năm 2020, phiên bản nâng cấp của B61-12 sẽ thay thế 180 quả bom thế hệ cũ đang đặt ở nhiều nước châu Âu như Đức, Bỉ, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan.