Mỹ: Tên lửa Triều Tiên phát nổ "vài giây sau khi phóng"

ANTD.VN - Một tên lửa Triều Tiên được phóng hôm 22-3 đã phát nổ “vài giây sau khi phóng”, theo Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ.

Một tên lửa Triều Tiên được phóng đi. Ảnh minh họa

Các quan chức Mỹ xác nhận Triều Tiên đã nỗ lực phóng một tên lửa gần Kalma, trên bờ biển phía đông Triều Tiên, nhưng các báo cáo ban đầu cho rằng vụ phóng đã thất bại.

“Hàn Quốc và Mỹ đã nắm được vụ phóng tên lửa và biết được rằng tên lửa của Triều Tiên không được phóng thành công”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Cả Mỹ và Hàn Quốc đều chưa công bố thông tin về loại tên lửa nào được phóng, hay lý do tại sao nó thất bại. Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết đang làm việc với các đối tác để đánh giá thêm.

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 22-3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh một lần nữa kêu gọi tất cả các bên trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm Hàn Quốc và Mỹ, kiềm chế.

Nỗ lực phóng tên lửa này diễn ra chỉ 4 ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công động cơ tên lửa mới. Giới chức quốc phòng Mỹ nói rằng, động cơ này có thể được sử dụng cho tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa.