Mỹ tăng quy mô và độ phức tạp của tập trận để răn đe Nga

ANTD.VN - Quân đội Mỹ tuyên bố sẽ tăng quy mô và mức độ phức tạp của các bài diễn tập quân sự tại châu Âu nhằm răn đe Nga. Phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi hàng trăm xe tăng của Mỹ được triển khai đến Đức như một phần của việc củng cố lực lượng tại đây.

“Hãy để tôi làm rõ việc này. Đây chỉ là một phần trong các nỗ lực của chúng tôi nhằm răn đe Nga và đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ và hòa bình của các đồng minh châu Âu”, Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy lực lượng của Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Tim Ray cho biết hôm 8-1.

Ngày 6-1-2017, khoảng 2.800 thiết bị quân sự của Mỹ đã cập cảng Bremerhaven của Đức, đây là số khí tài được sử dụng bởi 4.000 binh lính trong tập trận ở các nước NATO gần với Nga.  

Mỹ tiếp tục chính sách củng cố lực lượng tại châu Âu

Ông Ray nhấn mạnh rằng, 70.000 lính Mỹ đóng quân tại các nước châu Âu sẽ nhanh chóng thích nghi được với những thách thức mới, như hoạt động quân sự của Nga ở Syria, dòng người tị nạn từ Trung Đông hay chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Mỹ và NATO đang tìm cách tăng khả năng phản ứng nhanh với các mối đe dọa bằng việc đặt khí tài ở khắp châu Âu, đồng thời nâng cấp cơ sở hạ tầng quân sự.

Vào cuối tháng 1 này, quân đội Mỹ sẽ đến Ba Lan để tham gia vào một cuộc tập trận kết hợp giữa không quân và lục quân quy mô lớn.