Mỹ phê chuẩn thỏa thuận bán 5 máy bay trinh sát điện tử cho Australia

ANTD.VN - Ngày 26-6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thỏa thuận bán lô máy bay trinh sát điện tử Gulfstream G550 trị giá 1,3 tỷ USD cho Australia.

Trước đó, hôm 23-6, Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm Góc đã trình thương vụ này lên quốc hội để phê chuẩn.

“Chính phủ Australia đã yêu cầu được mua tới 5 chiếc máy bay Gulfstream G-550 cải tiến nhằm tích hợp các hệ thống tình báo, trinh sát, giám sát và tác chiến điện tử trên không (AISREW), Hệ thống định vị toàn cầu (GPS), thông tin liên lạc bảo mật và hệ thống phòng thủ trên máy bay”, DSCA cho biết.

Máy bay trinh sát điện tử Gulfstream G550 

DSCA giải thích rằng, thỏa thuận này còn bao gồm phụ tùng, các hệ thống trên không và mặt đất cho việc xử lý dữ liệu và huấn luyện phi hành đoàn và kỹ thuật.

Thỏa thuận này sẽ góp phần tăng cường chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng việc giúp cải thiện an ninh của Australia, góp phần vào việc ổn định chính trị, an ninh và phát triển kinh tế tại Tây Thái Bình Dương, từ đó đảm bảo lợi ích của Mỹ tại khu vực.

Theo DSCA, nhà thầu chính thực hiện hợp đồng này sẽ là tập đoàn công nghệ L3 Technologies của Mỹ.

Australia là đồng minh lớn của Mỹ ngoài NATO, đồng thời là đối tác của Washington trong nhiều hoạt động gìn giữ hòa bình và cứu trợ nhân đạo trên khắp thế giới.