Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc tập trận chống tên lửa Triều Tiên

ANTĐ - Theo một nguồn tin quân sự từ Seoul, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản chuẩn bị tiến hành một cuộc tập trận phòng chống tên lửa vào mùa hè này nhằm phát triển khả năng chống lại những mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

“Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang lập kế hoạch chi tiết về cuộc tập trận phòng không nhằm bảo vệ Hàn Quốc khỏi mối đe dọa tên lửa tiềm tàng từ phía Triều Tiên”, một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói với hãng tin Yonhap.

Cuộc tập trận của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ diễn ra bên lề đợt diễn tập RIMPAC-2016

Theo giới truyền thông, cuộc tập trận 3 bên này sẽ được tiến hành bên lề cuộc tập trận quốc tế quy mô lớn do Mỹ dẫn đầu có tên RIMPAC 2016, tổ chức gần Hawaii từ tháng 6 đến tháng 8. Cuộc tập trận có nội dung tập trung vào các hoạt động tình báo nhằm phát hiện dấu hiệu triển khai tên lửa của Triều Tiên và cách thức đánh chặn tên lửa.

Triều Tiên đã tuyên bố sở hữu hạt nhân vào năm 2005. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc là các nước có mặt trong cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong thời gian từ năm 2003, tuy nhiên đến năm 2009, thời điểm Bình Nhưỡng rút khỏi hội nghị này.

Quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc lại trở nên căng thẳng gần đây sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công hạt nhân vào tháng 1 và phóng tên lửa đạn đạo vào tháng 2. Giới chuyên gia dự đoán rằng, nước này đang sở hữu ít nất 40 kg chất plutonium, đủ dùng để chế tạo 10 loại vũ khí hạt nhân.