Mỹ "lật kèo", không đàm phán với Nga về tình hình Aleppo

ANTD.VN - Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Mỹ vừa bất ngờ tuyên bố sẽ rút khỏi việc đàm phán về việc cho phép tất cả phiến quân nổi dậy rút lui khỏi thành phố Aleppo một cách an toàn. Đây vốn là ý tưởng được Mỹ đưa ra nhưng giờ Washington cho biết, họ sẽ chuẩn bị một đề xuất mới.

“Họ đã rút khỏi đề xuất cũ để chuẩn bị một kế hoạch mới. Ấn tượng ban đầu của tôi về việc này đó là Mỹ đang cố câu giờ cho các phiến quân để chúng có thời gian phục hồi lực lượng”, ông Lavrov cho biết và nhận định rằng, chưa bao giờ có bất kì sự đàm phán nào về khủng hoảng Syria được thực hiện nghiêm túc bởi chính quyền Tổng thống Obama.

Ngoại  trưởng Nga Sergei Lavrov

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chính là người đã đưa ra đề xuất về việc để các phiến quân đối lập được rút lui khỏi Aleppo vào hôm 3-12, điều được Nga khen ngợi là hợp với ý kiến của mình.

Ngoại trưởng Lavrov đã khẳng định rằng, tất cả các phiến quân không rút lui sẽ bị coi là khủng bố và không quân Nga sẽ hỗ trợ quân đội Syria tiêu diệt hết lực lượng này. Tuy nhiên, rất nhiều phiến quân đối lập hiện vẫn nhất quyết khẳng định rằng, họ sẽ chiến đấu đến cùng tại Aleppo.

Những diễn biến mới đến sau khi 2 tuần qua, quân đội Syria đã có những thắng lợi không ngừng trước các phiến quân đối lập và tái chiếm lại được nhiều lãnh thổ ở Aleppo.