Mỹ lần đầu không kích tiêu diệt IS ở Yemen

ANTD.VN - Mỹ vừa tiến hành cuộc không kích đầu tiên vào chi nhánh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Yemen vào hôm 16-10.

Theo các nguồn tin địa phương, các máy bay không người lái của Mỹ đã phóng 12 tên lửa vào các vị trí của các phiến quân khủng bố ở Yakla và al-Abl, miền nam tỉnh Al-Bayda.

Không có nhân chứng nào dám tiến gần đến hiện trường để xác định số người thiệt mạng do máy bay Mỹ vẫn bay xung quanh khu vực này, vài giờ sau vụ không kích.

Mỹ không kích giết chết hàng chục phần tử khủng bố ở Yemen

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cũng chỉ nói chung chung rằng, hàng chục tay súng khủng bố đã bị tiêu diệt khi máy bay tấn công vào các trại huấn luyện của IS. Đây vốn là địa điểm các phiến quân IS tập sử dụng súng máy, súng phóng lựu và chế tạo bom. Đây là cuộc tấn công được thực hiện dưới sự phối hợp với chính quyền Yemen.

Nội chiến tại Yemen đã tạo điều kiện cho các phiến quân chính trị, đơn vị vũ trang và các nhóm khủng bố như Al-Qaeda và IS phát triển mạnh mẽ.

Trước vụ không kích vào hôm 16-10, Mỹ chỉ tiến hành cung cấp vũ khí và hỗ trợ hậu cần cho liên quân do Ả-Rập Saudi dẫn đầu trong việc chiến đấu chống lại phiến quân Houthi và vực dậy chính quyền Yemen đang được quốc tế công nhận.