Mỹ khẳng định sẽ chịu phí triển khai THAAD ở Hàn Quốc

ANTD.VN - Hàn Quốc vừa thông báo, Mỹ đã khẳng định việc nước này sẽ chịu chi phí triển khai hệ thống tên lửa phòng không giai đoạn cuối (THAAD). Tuyên bố này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Donald Trump nói, Seoul nên là bên phải chịu chi phí cho hệ thống trị giá 1 tỉ USD trên.

Trong cuộc điện đàm vào hôm 30-4, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, ông H.R. McMaster đã tái khẳng định với người đồng cấp Kim Kwan-jin rằng, mối quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn Quốc là ưu tiên hàng đầu của Washington tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Cuộc điện đàm này diễn ra sau khi Triều Tiên vừa thực hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo khác vào hôm 29-4 tuy nhiên không thành công.

Hệ thống THAAD sắp được Mỹ hoàn tất triển khai đến Hàn Quốc

Trong thông cáo mới từ chính phủ Hàn Quốc, nước này cũng nhắc đến tuyên bố của Tổng thống Trump về việc muốn Seoul trả chi phí cho việc triển khai THAAD, điều sau đó cũng đã bị từ chối từ phía Hàn Quốc.

“Cố vấn an ninh H.R. McMaster đã lí giải ý nghĩa tuyên bố mới của Tổng thống Trump là chỉ nhằm vào mục đích chung. Điều này trùng khớp với kì vọng của tổng thống vào những đồng minh có khả năng chia sẻ chi phí quốc phòng”, thông cáo từ phủ Tổng thống Hàn Quốc cho hay.

THAAD được coi là hệ thống thích hợp nhất để đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên. Hệ thống này được ước tính có giá từ 1 đến 1,2 tỉ USD. Nó được triển khai đến Hàn Quốc nhưng chịu sự quản lí của quân đội Mỹ, ngoài ra, Mỹ cũng chưa hề có ý định bán hệ thống này cho Hàn Quốc.